Cảnh báo sạt lở, lũ quét, vỡ đập do mưa kéo dài ở Tây Nguyên

(PLO)- Lãnh đạo các tỉnh Tây Nguyên tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, khắc phục các khu vực sạt lở, lên phương án ứng phó, di dời dân.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-8, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết trên địa bàn tỉnh hiện có 73 vị trí có nguy cơ bị ngập nặng khi xảy ra mưa lớn. Đặc biệt, hiện tượng sạt lở đất đang diễn biến phức tạp trên địa bàn, gây thiệt hại về người và tài sản của người dân địa phương.

Mưa lớn khiến nhiều diện tích cây trồng của người dân xã Đạ Oai (huyện Đạ Huoai) bị ngập nặng. Ảnh: VT

Mưa lớn khiến nhiều diện tích cây trồng của người dân xã Đạ Oai (huyện Đạ Huoai) bị ngập nặng. Ảnh: VT

Sạt lở khắp nơi, đường sụt lún, đứt gãy

Ông Nguyễn Hà Lộc, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Lâm Đồng, cho biết chỉ trong tháng 6 và 7, tỉnh Lâm Đồng đã có 17 điểm sạt lở, làm chín người thiệt mạng. Trong đó, thiệt hại nặng nề nhất là vụ sạt lở đất trên đường Hoàng Hoa Thám (phường 10, TP Đà Lạt) và vụ sạt lở ở đèo Bảo Lộc khiến chín người thiệt mạng.

“Địa hình tại Lâm Đồng chủ yếu là đồi núi, có độ cao 200-1.500 m so với mực nước biển, với các nhóm đất chủ yếu là đất đỏ bazan, đất phù sa..., đất có độ dốc cao (trên 25 độ, chiếm 50%), kết cấu đất yếu nên gây nguy cơ sạt lở đất rất cao khi xảy ra mưa lớn kéo dài” - ông Lộc thông tin.

Đập hồ chứa nước Đắk N’Ting bị hư hỏng. Ảnh: NN

Đập hồ chứa nước Đắk N’Ting bị hư hỏng. Ảnh: NN

Báo cáo của Sở NN&PTNT tỉnh Lâm Đồng cho biết trong bảy tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra 10 trận mưa lớn, 1 trận mưa đá, 6 trận lốc xoáy, 5 vụ sạt lở đất..., hậu quả làm 9 người thiệt mạng, 4 người bị thương. Thiên tai cũng khiến hư hỏng, thiệt hại 235 căn nhà, 283 ha cây trồng, cuốn trôi gần 1 ha ao cá và hơn 2.800 con gia cầm, gia súc.

Mưa bão cũng gây ngập úng cục bộ tại một số nơi trên địa bàn TP Đà Lạt, TP Bảo Lộc, huyện Đạ Huoai..., ước tính tổng giá trị thiệt hại khoảng trên 23 tỉ đồng.

Đối với 163 vị trí bị sạt lở và có nguy cơ sạt lở đất, ông Lộc cho biết địa phương đã lên kịch bản trong từng tình huống ứng phó. Cụ thể hơn, đưa 94 hộ dân trong khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn. Còn 150 hộ dân khác ở các điểm xung yếu thì các địa phương theo dõi để sẵn sàng di dời khi tình hình thời tiết xấu.

Hiện các địa phương đang ghi nhận các vị trí sạt lở và có nguy cơ sạt lở, sau đó gửi về Sở NN&PTNT để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh có phương án xử lý.

UBND tỉnh Lâm Đồng đã lập nhóm Zalo chỉ đạo, điều hành trực tiếp và kịp thời cung cấp thông tin cảnh báo mưa lớn để các địa phương chủ động trong công tác phòng ngừa thiên tai.

Do ảnh hưởng của mưa lớn nhiều ngày đã làm ảnh hưởng đến taluy hồ chứa nước Đắk N’Ting (xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong).

Trước đó, rạng sáng 4-8, nhiều địa phương trong tỉnh Lâm Đồng tiếp tục xảy ra ngập lụt, lũ quét cục bộ và sạt lở đất, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Tại TP Bảo Lộc, mưa lớn liên tục đã khiến nước suối Đại Lào dâng cao, gây ngập cục bộ tại xã Đại Lào và xã Lộc Châu, ảnh hưởng đến hàng chục hộ dân.

Mưa lớn cũng khiến đường tránh TP Bảo Lộc sụt lún, đứt gãy và hư hỏng nặng, giao thông trên tuyến đường này bị chia cắt. Lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ các địa phương đã huy động các lực lượng trên địa bàn đến hiện trường hỗ trợ người dân di dời đồ đạc đến nơi an toàn.

Đường Hồ Chí Minh đoạn qua TP Gia Nghĩa bị nứt toác. Ảnh: VŨ LONG

Đường Hồ Chí Minh đoạn qua TP Gia Nghĩa bị nứt toác. Ảnh: VŨ LONG

Nguy cơ vỡ đập thủy lợi

Chiều 4-8, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, một lãnh đạo Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Nông cho biết mưa lớn kéo dài tiếp tục ảnh hưởng đến nhiều địa phương.

Theo vị lãnh đạo này, tính đến chiều 4-8, vết nứt, lún đất tại Km1900+350, đường Hồ Chí Minh (đoạn qua tổ dân phố 9, phường Nghĩa Thành, TP Gia Nghĩa) đã mở rộng 20-50 cm (tăng gấp đôi so với ngày 2-8), chiều sâu khoảng 1 m.

Thành ủy, UBND TP Gia Nghĩa đã tổ chức thăm hỏi, động viên 16 hộ gia đình tại tổ dân phố 9, phường Nghĩa Thành, hỗ trợ mỗi hộ dân 3 triệu đồng; thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các hộ dân bị ngập, phải di dời.

Tại TP Gia Nghĩa còn ghi nhận sạt lở thêm 50 m đường giao thông liên xã Đắk Nia - Đắk Ha (huyện Đắk Glong). Xuất hiện thêm hai điểm sạt lở cục bộ tại xã Đắk Nia, phải di dời hai hộ gia đình tới địa điểm an toàn; một điểm sạt lở tại phường Nghĩa Trung, phải di dời ba hộ dân.

Theo báo cáo của Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông, do ảnh hưởng của mưa lớn nhiều ngày đã làm ảnh hưởng đến hồ chứa nước Đắk N’Ting (xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong).

Cụ thể, tại vị trí đập tràn đã xuất hiện cung trượt lớn kéo dài khoảng 400 m từ hạ lưu đập tràn tới cống thoát nước số 1 đường tránh ngập, chiều cao cũng trượt khoảng 30 m.

Ngoài ra, mái taluy đất phía hạ lưu tràn đã xảy ra hiện tượng nứt gãy, vết nứt có những vị trí kéo dài khoảng 20 m. Đối với các hộ dân xung quanh đồi, nhà cửa đã có hiện tượng nứt gãy nền.

Hiện Ban quản lý các dự án tỉnh Đắk Nông đã phối hợp cùng chính quyền địa phương cử cán bộ xuống vận động di dời nhà cửa, vật nuôi, tài sản đối với 34 hộ dân.

Cục CSGT yêu cầu kiểm tra các tuyến có nguy cơ sạt lở

Ngày 4-8, thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Hòa Bình cho biết vào sáng cùng ngày, Quốc lộ 6 đoạn qua địa bàn huyện Mai Châu có mưa, sương mù và đường trơn trượt, sạt lở.

Tại Km128+750 - Quốc lộ 6 (thuộc địa phận xã Tòng Đậu, huyện Mai Châu - khu vực đèo Thung Khe) xảy ra sạt lở, đá rơi trúng ô tô biển số tỉnh Hòa Bình, may mắn không có thương vong về người (ảnh).

Nhận thông tin, Phòng CSGT Công an tỉnh Hòa Bình điều động cán bộ, chiến sĩ của Trạm CSGT Tân Lạc tiếp cận hiện trường, phân luồng, phối hợp với các đơn vị dọn đất đá, đảm bảo giao thông trên tuyến.

. Cùng ngày, Cục CSGT Bộ Công an cho biết đã yêu cầu lực lượng CSGT toàn quốc chủ động tăng cường trong công tác phòng, chống thiên tai, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho người dân trong mùa mưa bão.

Lực lượng CSGT tiếp tục rà soát những trụ sở CSGT trên các tuyến đường có nguy cơ sạt lở, mất an toàn để kiến nghị với các cấp có thẩm quyền tổ chức di dời hoặc có biện pháp phòng ngừa, đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão, nhất là trụ sở làm việc, kho tàng, hồ sơ, tài liệu, vũ khí, phương tiện, máy móc, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ…

CSGT các địa phương chủ động bố trí lực lượng phân luồng, điều tiết giao thông, đặt biển báo “nguy hiểm”, rào chắn, barie... trước các điểm xảy ra ngập lụt, sạt lở để cảnh báo người dân… Đối với các phương tiện đã đi vào khu vực ngập lụt, sạt lở, chủ động phối hợp với các lực lượng tổ chức hướng dẫn giao thông, cứu nạn, cứu hộ, nhanh chóng đưa phương tiện và người dân ra khỏi khu vực bị ngập lụt, sạt lở. PHI HÙNG

Hàng trăm ngôi nhà bị ngập, ảnh hưởng

Lãnh đạo Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Nông cho biết tính đến chiều 4-8, mưa lũ đã làm ngập, ảnh hưởng 154 căn nhà và các kiến trúc (145 căn nhà, chín phòng trọ).

Mưa lớn kéo dài còn làm ngập úng khoảng 593,1 ha cây trồng các loại; khoảng 214,85 ha và 135 ao hồ của người dân bị ngập, thất thoát cá tràn bờ; các địa phương đã phải thực hiện di dời 81 hộ dân tại các điểm bị sạt lở, sụt lún đến nơi an toàn.

“Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Đắk Nông, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, đặc biệt là sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, nền đất yếu. Chúng tôi đã đề nghị các nơi cần đề phòng ngập úng cục bộ các nơi trũng thấp và ven các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở nơi có địa hình dốc…” - vị lãnh đạo này cho hay.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Văn Huấn, Trưởng phòng Dự báo khí tượng thủy văn, Đài Khí tượng thủy văn khu vực Tây Nguyên, cho biết vừa qua tại hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông xảy ra nhiều điểm sụt lún, sạt lở nền đất, nền đường… Nguyên nhân có thể là do số ngày mưa nhiều, lượng mưa trong 1 giờ lớn dẫn đến bão hòa độ ẩm đất và một phần do địa hình, địa chất ở một số khu vực kết cấu kém bền vững.

Trong ngày 4-8, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, đã kiểm tra thực địa, thăm hỏi người dân ở khu vực sạt trượt tại bon Bu Krắk, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức.

Ông Hồ Văn Mười yêu cầu huyện Tuy Đức bảo đảm đời sống cho các hộ dân thuộc diện phải di dời. Địa phương rà soát, tính toán phương án tái định cư cho người dân. Các lực lượng vũ trang, dân quân và chính quyền cùng tham gia hỗ trợ người dân và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm.•

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.