Gia Lai: Buông lỏng quản lý đất đai, 1 chủ tịch xã bị kỷ luật

(PLO)- Ông Trần Ngọc Thanh, Chủ tịch UBND xã Gà, TP Pleiku bị kỷ luật do buôn lỏng quản lý đất đai, để xảy ra xây dựng trái phép gây hậu quả khó khắc phục. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-8, nguồn tin của PLO, Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku đã thi hành kỷ luật cách chức Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy đối với ông Trần Ngọc Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Gào do buông lỏng quản lý đất đai, để xảy ra xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp gây hậu quả khó khắc phục.

Theo đó, từ ngày 16-8, Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku tổ chức hội nghị để bàn và giải quyết công việc thuộc thẩm quyền. Qua đó, bỏ phiếu biểu quyết bằng phiếu kín với kết quả 100% đồng ý thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy đối với ông Trần Ngọc Thanh.

Công trình xây dựng có nhiều hạng mục không phép tại xã Gào. Ảnh:NT.

Công trình xây dựng có nhiều hạng mục không phép tại xã Gào. Ảnh:NT.

Theo Ban Thường vụ Thành ủy, trong thời gian từ tháng 9-2020 đến 12-2022, ông Thanh với trách nhiệm là Chủ tịch UBND xã Gào nhưng đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai, xây dựng để người dân xây dựng nhà, công trình trên đất nông nghiệp, xảy ra nhiều lần, trong thời gian dài.

Thiếu kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức thuộc quyền, giao việc nhưng không đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện. Khi phát hiện vi phạm của người dân nhưng không có biện pháp xử lý dứt điểm, để vi phạm kéo dài, gây hậu quả khó khắc phục; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm.

Những vi phạm của ông Thanh là nghiêm trọng, để lại hậu quả khó khắc phục, gây dư luận không tốt, làm giảm uy tín của bản thân và tổ chức đảng, chính quyền địa phương.

Theo tìm hiểu, công trình xây dựng quy mô lớn có nhiều hạng mục không phép tại xã Gào là công trình “biệt phủ” của ông Lê Sỹ Đại, trên nền diện tích khoảng ba hecta, với quần thể gồm nhiều nhà gỗ quý.

Từ năm 2020, ông Đại xây dựng một loạt các công trình trái phép với tổng diện tích 723 m2 trên thửa đất số 186 và thửa đất số 187 ở xã Gào, TP.Pleiku. Xã Gào và UBND TP Pleiku đã nhiều lần ra quyết định xử phạt hành chính và yêu cầu biện pháp khắc phục buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu nhưng chủ đất chậm trễ khắc phục.

Được biết, trường hợp ông Thanh là lần thứ ba trong năm 2023, Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku xử lý kỷ luật liên quan đến việc để xảy ra các sai phạm trong quản lý đất đai, để xây dựng nhiều công trình trái phép trên đất nông nghiệp. Trước đó là chủ tịch UBND xã Chư Á và xã Trà Đa bị kỷ luật.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.