Sau khi tòa đình chỉ, TP Pleiku lại yêu cầu tháo dỡ 'biệt phủ' trái phép

(PLO)- Sau khi TAND tỉnh Gia Lai có quyết định đình chỉ vụ án ông Nguyễn Tuấn Khanh kiện lãnh đạo TP Pleiku, UBND TP Pleiku lại ra văn bản yêu cầu tháo dỡ công trình vi phạm trên đất nông nghiệp.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-3, UBND TP Pleiku đã có văn bản giao UBND xã Chư Á chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức cưỡng chế, buộc phá dỡ “biệt phủ” của ông Nguyễn Tuấn Khanh (47 tuổi, ngụ tổ 7, phường Thắng Lợi, TP Pleiku) xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại xã Chư Á, TP Pleiku.

Công trình "biệt phủ" nhiều lần bị yêu cầu cưỡng chế. Ảnh: LK.

Công trình "biệt phủ" nhiều lần bị yêu cầu cưỡng chế. Ảnh: LK.

Theo đó, UBND TP Pleiku yêu cầu UBND xã Chư Á khẩn trương thi hành quyết định số 3174/QĐ-CCXP ngày 5-12-2022, buộc tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm trên nền diện tích 1.353 m2 thuộc đường Nguyễn Bá Lại (làng Do – Quăh, xã Chư Á, TP Pleiku). Báo cáo về kết quả trước ngày 31-3.

Phòng TNMT có nhiệm vụ theo dõi đôn đốc, hướng dẫn thực hiện. Đây là lần thứ tư UBND TP Pleiku có văn bản yêu cầu thi hành cưỡng chế công trình vi phạm này.

Liên quan vụ việc này, mới đây, TAND tỉnh Gia Lai đã có quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính ông Nguyễn Tuấn Khanh khởi kiện Chủ tịch UBND TP Pleiku và quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời thi hành cưỡng chế "biệt phủ" nói trên.

Như PLO phản ánh, ngày 30-9, UBND TP Pleiku đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 87/QĐ-XPHC với mức phạt 22,5 triệu đồng và buộc ông Khanh tháo dỡ công trình vi phạm (xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp với diện tích 1.353 m2 xảy ra trên đường Nguyễn Bá Lại, thuộc làng Do – Quăh, xã Chư Á, TP Pleiku), thời hạn khắc phục là 15 ngày.

Tuy nhiên, ông Khanh không thực hiện khắc phục theo đúng quy định, mà làm đơn kiện Chủ tịch UBND TP Pleiku ra tòa, yêu cầu giải quyết hủy quyết định số 87/QĐ-XPHC ngày 30-9-2022 của Chủ tịch UBND TP Pleiku về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Do vậy, TAND tỉnh đã ra văn bản khẩn cấp tạm thời dừng việc thi hành cưỡng chế "biệt phủ" xây dựng trái phép.

Trước đó, từ năm 2021, UBND xã Chư Á phát hiện việc xây dựng cụm công trình trái phép trên đất nông nghiệp nói trên và xử phạt hành chính đối với ông Khanh bốn triệu đồng. Tuy nhiên, chính quyền địa phương thiếu giám sát, để cho ông Khanh hoàn thành công trình.

Nhiều hạng mục vi phạm như: Nhà chòi bát giác bằng gỗ nền lát gạch, rộng 15 m2; nhà chòi lục giác khung sắt lợp tôn, nền lát gạch 134 m2; nhà gỗ nền lát gạch, diện tích 86,5 m2… với tổng diện tích vi phạm 1.353 m2.

Liên quan vụ việc này, UBND TP Pleiku đã chỉ đạo phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với với các đơn vị liên quan kiểm tra trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.