Gia Lai: 1 hiệu trưởng có nhiều sai phạm đến mức kỷ luật

(PLO)- UBKT Tỉnh ủy Gia Lai yêu cầu xem xét kỷ luật đối với hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Chư Sê do có nhiều sai phạm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-10, UBKT Tỉnh ủy Gia Lai đã có thông cáo về kỳ họp lần thứ 28 “giải quyết công việc thuộc thẩm quyền” do ông Thái Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì.

UBKT Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức kỳ họp thứ 28. Ảnh: ĐV.

UBKT Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức kỳ họp thứ 28. Ảnh: ĐV.

Theo đó, UBKT Tỉnh ủy kết luận, xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Nguyễn Hải Hà, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Chư Sê.

Cụ thể, từ năm 2018-2021, với vai trò là Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã có những khuyết điểm, vi phạm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và quản lý tài chính, tài sản của đơn vị. Những khuyết điểm, vi phạm này làm ảnh hưởng đến uy tín của bản thân và nhà trường, cần phải xem xét xử lý kỷ luật.

Qua đó, UBKT Tỉnh ủy thống nhất giao đoàn kiểm tra số 126 (UBKT Tỉnh ủy) tham mưu thực hiện quy trình xem xét, thi hành kỷ luật theo quy định đối với ông Nguyễn Hải Hà.

Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ảnh: TH.
Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ảnh: TH.

Được biết, ông Hà có nhiều vi phạm như: Buông lỏng công tác quản lý để cho người không có chức trách thực hiện việc phê duyệt tiết dạy thêm giờ của toàn trường; ký duyệt thanh toán tiền làm thêm giờ; vận động tài trợ không theo nguyên tắc tự nguyện 200.000 đồng/học sinh; chứng từ không có nội dung chi… Tổng số tiền cần thu hồi ngân sách, trả hội cha mẹ học sinh hơn 400 triệu đồng.

Năm 2021, ông Nguyễn Hải Hà cũng bị tố liên quan đến việc có mối quan hệ không trong sáng với một nữ giáo viên trong trường. Vụ việc đến mức Sở GD&ĐT Gia Lai phải vào cuộc xác minh.

Tại cuộc họp, UBKT còn xem xét kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Ia Grai và thành viên Thường trực Huyện ủy có liên quan trong việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc; việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương và kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên.

Xem xét kết quả giám sát đối với Ban cán sự đảng VKSND tỉnh và lãnh đạo Viện có liên quan trong việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc; việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc và tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng trong ngành kiểm sát nhân dân.

UBKT Tỉnh ủy nhận thấy, bên cạnh những ưu điểm, Ban Thường vụ Huyện ủy Ia Grai, Ban cán sự đảng VKSND tỉnh và các đảng viên có liên quan còn một số hạn chế, khuyết điểm cần phải khắc phục. Qua đó, yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Ia Grai, Ban cán sự đảng VKSND tỉnh tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.