Giả danh công an xin CSGT Bình Dương bỏ qua vi phạm nồng độ cồn

(PLO)- Vi phạm nồng độ cồn, người đàn ông dùng thẻ công an giả để xin bỏ qua, nhưng bị CSGT phát hiện.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-4, Công an phường An Phú (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương điều tra, làm rõ vụ việc người đàn ông tên Lê Văn T (34 tuổi) có hành vi sử dụng giấy tờ giả, giả danh lực lượng công an.

Cảnh sát giao thông (1).jpg
Giấy Chứng minh Công an nhân dân giả cùng còng số 8 mà T mang theo người.

Trước đó, Tổ tuần tra thuộc phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Bình Dương) tuần tra, kiểm soát và đo nồng độ cồn trên tuyến đường Nguyễn Du (phường An Phú, TP Thuận An).

Tại đây, lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện Lê Văn T điều khiển xe ô tô, có nồng độ cồn hơn 0,3 miligam/lít khí thở.

Thời điểm này, ông T xưng danh thuộc lực lượng Công an TP.HCM và xin lực lượng Cảnh sát giao thông bỏ qua lỗi vi phạm.

Cảnh sát giao thông (2).jpg
Ông T tự xưng là công an để xin lực lượng CSGT bỏ qua lỗi vi phạm.

Qua kiểm tra, lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện ông T đang giữ giấy Chứng minh Công an nhân dân thuộc Công an TP HCM và một còng số 8.

Kiểm tra sơ bộ, tổ tuần tra nghi giấy Chứng minh Công an nhân dân là giả nên đã đấu tranh làm rõ. Biết không thể qua mặt, ông T thừa nhận giấy Chứng minh Công an nhân dân là giả được ông T mua với giá 1 triệu đồng.

Sau đó, Tổ tuần tra đã lập biên bản vi phạm hành chính về nồng độ cồn và bàn giao ông T và tang vật cho Công an phường An Phú để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi giả danh lực lượng công an.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.