Gạo hỗ trợ dân ăn Tết đảm bảo không bị mốc!

(PLO)- Tổng cục Dự trữ Nhà nước khẳng định đảm bảo đủ số lượng, chất lượng gạo hỗ trợ người dân vùng khó khăn trong dịp Tết.

Sáng 27-12, Tổng cục Dự trữ nhà nước (Bộ Tài chính) tổ chức họp báo chuyên đề về một số nội dung liên quan đến hoạt động xuất cấp hàng dự trữ quốc gia cho các địa phương để hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, cứu đói, dự án trồng rừng và học sinh vùng đặc biệt khó khăn trong năm 2018.

Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý hàng dự trữ, ông Phạm Việt Hà, đọc báo cáo và cho biết từ đầu năm đến nay, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã xuất cấp 120.428 tấn gạo (trong đó, xuất gạo là 113.183 tấn; xuất thóc gia công xay xát thành gạo là 7.245 tấn) với tổng giá trị khoảng 1.186 tỉ đồng để hỗ trợ nhân dân các địa phương.

Ông Phạm Việt Hà khẳng định số lượng hàng dự trữ quốc gia đã xuất cấp đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng và phân bổ đúng đối tượng, vận chuyển kịp thời đến các địa phương được cứu trợ, góp phần giúp đồng bào vượt qua khó khăn, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống.

Báo chí quan tâm đến việc hỗ trợ gạo cho nhân dân các địa phương khó khăn đón Tết nguyên đán 2019.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước Lê Văn Thời khẳng định: "Gạo hỗ trợ nhân dân ăn Tết không có gạo mốc". Ảnh: CHÂN LUẬN

Ông Lê Văn Thời, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước, cho hay nhiều năm nay, Chính phủ đều có những chính sách và ban hành các quyết định xuất cấp từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho các địa phương vùng khó khăn, đặc biệt là ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng bị thiên tai, bão lụt. Việc xuất cấp gạo dự trữ cho nhân dân dịp Tết nguyên đán là nhiệm vụ được Tổng cục Dự trữ Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm.

Đến thời điểm này, đã có ba địa phương đề nghị hỗ trợ gạo dịp Tết nguyên đán 2019. Trong đó tỉnh Yên Bái xin hỗ trợ 380 tấn gạo cho 25.354 khẩu, Nghệ An xin hỗ trợ 1.264 tấn cho 84.324 khẩu, Ninh Thuận xin 797 tấn cho 53.152 khẩu. Bên cạnh đó, một số địa phương khác cũng đang thống kê, tổng hợp số gạo cần hỗ trợ để trình lên Bộ LĐ-TB&XH. Sau đó, bộ này sẽ phối hợp với các bộ liên quan như Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính thẩm định và báo cáo Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định để xuất cấp.

“Theo thống kê, hằng năm có khoảng 15-16 tỉnh xin hỗ trợ gạo cho người dân vào dịp tết và giáp hạt. Tổng mức gạo xin hỗ trợ trong khoảng 11.500-12.000 tấn cho khoảng gần 1 triệu người dân” - ông Thời nói và khẳng định năm nay Tổng cục sẽ phấn đấu hoàn thành giao nhận gạo cho các địa phương trước ngày 20 tháng Chạp.

Pháp Luật TP.HCM đặt câu hỏi về chất lượng gạo sẽ được cấp phát hỗ trợ người dân ăn Tết nguyên đán sẽ được đảm bảo ra sao. Bởi những năm trước đây có xảy ra tình trạng người dân nhận được gạo mốc. Ông Thời khẳng định rằng: “Đúng là có phản ánh về việc người dân nhận được gạo mốc. Nhưng sau khi kiểm tra thì số gạo đó không phải được xuất cấp từ Tổng cục Dự trữ Nhà nước”.

Giải thích rõ hơn, ông Thời cho hay gạo được đưa vào kho dự trữ quốc gia đều phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về tỉ lệ tấm, độ ẩm… theo đúng tiêu chuẩn Việt Nam. “Nhiều doanh nghiệp nói tại sao nhập gạo vào kho dự trữ của Tổng cục lại khó thế. Nhưng chúng tôi đều nói rằng vì đây là gạo dự trữ quốc gia, phải bảo quản trong thời gian lâu và phải đảm bảo chất lượng, nên mọi tiêu chuẩn phải được tuân thủ” - ông Thời nói.

Ông Thời cũng khẳng định rằng hiện nay công tác dự trữ gạo đã rất tiến bộ, hiện đại, đảm bảo đúng mọi quy chuẩn, nên việc dự trữ gạo có thể lên đến hai năm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.