Bình Dương đề xuất chi hơn 200 tỉ hỗ trợ Tết Kỷ Hợi 2019

(PLO)- Theo phương án đề xuất, tổng dự toán kinh phí chi tiền Tết Kỷ Hợi 2019 của tỉnh Bình Dương là 211 tỉ 357 triệu đồng, tăng 20% so với năm 2018.

Ngày 18-12, thông tin từ UBND tỉnh Bình Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Liêm đã có buổi làm việc, nghe Sở Tài chính cùng đại diện một số sở, ban, ngành, đoàn thể báo cáo phương án chi hỗ trợ Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019. 

Theo phương án đề xuất, tổng dự toán kinh phí chi tiền Tết Kỷ Hợi 2019 là 211 tỉ 357 triệu đồng, tăng 20% so với năm 2018. Không mở rộng thêm đối tượng thụ hưởng, Bình Dương chỉ điều chỉnh tăng mức chi cho ba nhóm đối tượng. 

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương tiễn con em công nhân về quê nghỉ Tết năm ngoái. 

Cụ thể, cán bộ công chức, viên chức thuộc khu vực hành chính sự nghiệp do cấp tỉnh, huyện quản lý và cơ quan Đảng đóng trên địa bàn tỉnh, huyện, thị, thành phố, cán bộ công chức thuộc các cơ quan hành chính do Trung ương quản lý đóng trên địa bàn, lực lượng vũ trang thuộc tỉnh quản lý tăng từ 1,5 triệu đồng/người lên 2 triệu đồng/người.

Trẻ em khuyết tật, mắc bệnh hiểm nghèo, là nạn nhân chất độc da cam, nhiễm HIV/AIDS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối tượng hưởng bảo trợ xã hội hằng tháng, tăng từ 500.000 đồng/người lên 700.000 đồng/người.

Bí thư Chi đoàn Thanh niên công nhân, Chi hội trưởng, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thanh niên công nhân nhà trọ, câu lạc bộ nữ nhà trọ, cán bộ làm công tác đoàn kết tập hợp thanh niên cấp xã tăng từ 300.000 đồng/suất lên 500.000 đồng/suất.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho rằng chủ trương của tỉnh là chăm lo tốt cho các đối tượng trong dịp Tết nguyên đán, tuy nhiên cần rà soát chính xác đối tượng, đảm bảo hưởng đúng, hưởng đủ. Giao Sở Tài chính tính toán mức chi thăm, tặng quà một số cơ quan, đơn vị; phối hợp với Sở LĐ-TB&XH thống nhất số lượng người được hỗ trợ... Việc chi hỗ trợ cho các đối tượng phải hoàn thành trước ngày 15 tháng Chạp âm lịch.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.