Gần 9,6 tỉ USD kiều hối về TP.HCM trong năm 2024

(PLO)- Năm 2024, kiều hối về TP.HCM đạt kỷ lục, gần 9,6 tỉ USD. Trong 3 năm trở lại đây, TP.HCM là địa phương ghi nhận lượng kiều hối nhiều nhất, chiếm hơn một nửa cả nước.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong những ngày qua, bà Vũ Thị Huỳnh Mai, Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM, cùng đoàn công tác đã đến thăm và chúc Tết, tặng quà các kiều bào tiêu biểu và gia đình kiều bào tiêu biểu trên địa bàn TP.HCM.

kiều hối về TP.HCM
Bà Vũ Thị Huỳnh Mai thăm, chúc tết ông Johnathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương. Ảnh: PHƯƠNG ĐẶNG

Thay mặt đoàn công tác, bà Vũ Thị Huỳnh Mai đã chuyển lời hỏi thăm ân cần của lãnh đạo TP.HCM đến các kiều bào và chúc kiều bào đón một năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào, thành công trong công việc.

Bà Vũ Thị Huỳnh Mai thông tin trong năm 2024, TP.HCM đã đạt nhiều kết quả trong việc phát triển kinh tế - xã hội. Bà khẳng định trong những thành tựu chung ấy, lãnh đạo TP.HCM luôn ghi nhận sự chung tay, góp sức của kiều bào thông qua những góp ý, hiến kế giúp TP xây dựng và thực hiện các chủ trương, chính sách về đối ngoại, chính trị, kinh tế, khoa học, giáo dục, văn hóa - xã hội…

kieu-bao-tieu-bieu-3.jpg
Bà Vũ Thị Huỳnh Mai chúc Tết và trao bằng khen của UBND TP.HCM cho ông Lâm Chí Thiện, kiều bào Úc. Ảnh: PHƯƠNG ĐẶNG

Bà Mai cho biết năm 2025 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đất nước như kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh...

Trong bối cảnh đó, bà Mai nhấn mạnh Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM sẽ tiếp tục phấn đấu, nâng cao chất lượng công tác, tham mưu có hiệu quả để TP tổ chức thành công các chương trình nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn.

Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM cũng mong kiều bào sẽ tiếp tục chung tay, đồng hành cùng TP trong việc phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa – giáo dục… để TP.HCM sẵn sàng cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Cộng đồng người Việt Nam từ TP.HCM hiện đang ở nước ngoài ước tính khoảng 2,8 triệu người. Nhiều năm qua, ngày càng đông đảo bà con kiều bào hướng về quê hương, cội nguồn.

Năm 2024, kiều hối về TP.HCM đạt kỷ lục gần 9,6 tỉ USD. Trong ba năm trở lại đây, TP.HCM là địa phương ghi nhận lượng kiều hối nhiều nhất, chiếm hơn một nửa cả nước.

Ngoài ra, giới trí thức, doanh nhân kiều bào cũng trực tiếp tham gia các đề án, chương trình hợp tác đầu tư, làm cầu nối các hợp tác quốc tế, góp phần xây dựng phát triển đất nước.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.