Bà Nguyễn Thị Lệ: Khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo của kiều bào

Bà Nguyễn Thị Lệ: Khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo của kiều bào

(PLO)- Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ cho biết năm 2025 TP phấn đấu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số và để hiện thực hóa những mục tiêu này, không thể thiếu sự đóng góp của kiều bào.

Tối 18-1, Thành ủy - HĐND - UBND - Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức họp mặt người Việt Nam ở nước ngoài mừng Xuân Ất Tỵ 2025.

Tham dự có bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TP.HCM; ông Dương Ngọc Hải, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM cùng hơn 1.000 kiều bào từ khắp nơi trên thế giới.

ba-nguyen-thi-le-1.jpg
Kiều bào họp mặt trong không khí trong sự rộn ràng, náo nức của mùa Xuân đang về. Ảnh: HOÀNG GIANG

Kiều bào hân hoan khi thấy TP.HCM vươn mình

Trước giờ họp mặt, nhiều kiều bào đã đến Hội trường Thành uỷ TP.HCM (quận 3) từ sớm.

Trong không khí hân hoan của những ngày cuối năm, kiều bào đã cùng tham quan không gian Tết cổ truyền được TP.HCM tái hiện với nhiều hoạt động như biểu diễn nhạc cụ dân tộc, ông đồ tặng chữ thư pháp và khu vực trưng bày các sản phẩm của doanh nghiệp người Việt Nam ở nước ngoài.

ba-nguyen-thi-le-3.jpg
ba-nguyen-thi-le-5.jpg
ba-nguyen-thi-le-6.jpg
ba-nguyen-thi-le-9.jpg
Kiều bào tham quan các gian hàng Tết tại chương trình họp mặt. Ảnh: HOÀNG GIANG

Nhìn lại năm 2024 với nhiều biến động, ông Trần Hải Linh, kiều bào Hàn Quốc, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc, đánh giá TP.HCM đã đạt được những kết quả tăng trưởng ấn tượng. Đó không chỉ là niềm vui của lãnh đạo, người dân TP mà còn là niềm vui chung của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

"Chúng tôi, kiều bào tại Hàn Quốc nói riêng và khắp thế giới nói chung cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng thành phố trong các lĩnh vực đầu tư, kinh tế, thương mại, khoa học công nghệ, du lịch, giáo dục, văn hóa, nghệ thuật… để xây dựng cùng xây dựng TP.HCM"- ông Linh khẳng định.

ba-nguyen-thi-le-15.jpg
Ông Trần Hải Linh nhận bằng khen của Thành uỷ TP.HCM trong việc thực hiện Nghị quyết 27/2008 về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Ảnh: THUẬN VĂN

Ông Trần Hải Linh kỳ vọng Đề án “Chính sách phát huy hiệu quả nguồn lực kiều hối trên địa bàn TP.HCM từ nay đến năm 2030” cũng sẽ giúp TP.HCM hoạch định lại chính sách, chiến lược. Qua đó, biến nguồn kiều hối thành khoản đầu tư cho cơ sở hạ tầng và giúp cho sự phát triển kinh tế của TP.

Còn bà Ngô Phẩm Trân, kiều bào Đài Loan, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt Nam - Đài Loan, đánh giá môi trường đầu tư kinh doanh của TP.HCM đã có nhiều thay đổi theo chiều hướng tốt hơn, ngày càng tạo điều kiện cho kiều bào quay về khởi nghiệp.

“Bản thân là người Việt Nam xa xứ, tôi rất vui khi nhìn thấy sự thay đổi của TP, rất nhiều tập đoàn trong lĩnh vực điện tử, thiết kế chip và ngành bán dẫn có xu hướng chuyển dịch và tìm cơ hội đầu tư tại TP”- bà Trân đánh giá và mong TP.HCM sẽ sớm nắm bắt cơ hội này.

ba-nguyen-thi-le-14.jpg
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch tập đoàn Liên Thái Bình Dương, phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: THUẬN VĂN

Để thu hút hơn nữa nguồn lực của kiều bào, ông Johnathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch tập đoàn Liên Thái Bình Dương, kỳ vọng Nhà nước minh bạch hóa thủ tục đầu tư, thiết lập quy trình cấp phép rõ ràng và nhanh chóng cho các dự án công nghệ cao và doanh nghiệp kiều bào.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn nhấn mạnh việc quy hoạch đô thị thông minh, ứng dụng công nghệ số nhằm thu hút và giữ chân nhân tài, nhà đầu tư trong nước và quốc tế, đặc biệt là kiều bào.

Dịp này, ông cũng kêu gọi thế hệ trẻ tiếp tục phát huy tinh thần đóng góp phát triển cho quê hương. “Nếu còn sức lực, tài chính thì kiều bào hãy trở về để đóng góp xây dựng đất nước”- ông nói.

ba-nguyen-thi-le-11.jpg
Bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TP.HCM, tham quan các gian hàng của kiều bào. Ảnh: HOÀNG GIANG

TP.HCM tri ân sự đóng góp của kiều bào

Phát biểu tại buổi họp mặt, bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TP.HCM, ghi nhận sự đóng góp của kiều bào trong việc giới thiệu, truyền thông đến với bạn bè quốc tế các chủ trương, chính sách của đất nước.

Bà Nguyễn Thị Lệ cũng tri ân sự đóng góp cộng đồng doanh nhân kiều bào khi đẩy mạnh kênh xuất khẩu hàng hóa và bảo vệ thương hiệu hàng hóa của TP.HCM ở thị trường quốc tế. Tại TP.HCM, nhiều doanh nhân kiều bào đã về lập nghiệp, thành lập công ty, xây dựng nhà máy phát triển sản xuất, kinh doanh và giải quyết lao động cho địa phương.

ba-nguyen-thi-le-13.jpg Bà Nguyễn Thị Lệ
Bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TP.HCM, phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: THUẬN VĂN

“Lượng kiều hối về TP.HCM cũng luôn tăng trưởng qua các năm và chiếm tỉ trọng trên dưới 55% tổng lượng kiều hối của cả nước trong ba năm gần nhất. Đây là nguồn lực quý giúp thúc đẩy kinh tế TP.HCM phát triển, thể hiện tình cảm của quý kiều bào đối với TP”- bà Nguyễn Thị Lệ nói.

Nguyễn Thị Lệ thông tin vào tháng 9-2024, TP.HCM đã phê duyệt Đề án “Chính sách phát huy hiệu quả nguồn lực kiều hối từ nay đến năm 2030”.

ba-nguyen-thi-le-2.jpg
ba-nguyen-thi-le-7.jpg
Các gian hàng của kiều bào nhộn nhịp đón khách. Ảnh: HOÀNG GIANG

Trong năm 2025, bà Nguyễn Thị Lệ, cho biết TP.HCM sẽ tập trung thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn và có thặng dư cao. Đặc biệt, TP.HCM phấn đấu tăng trưởng kinh tế năm 2025 ở mức hai con số.

“Để hiện thực hóa những mục tiêu đó, không thể thiếu sự đóng góp quan trọng của gần ba triệu kiều bào có liên hệ với TP.HCM”- bà Nguyễn Thị Lệ khẳng định và cam kết sẽ thường xuyên gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp người Việt Nam ở nước ngoài nước ngoài để lắng nghe nguyện vọng và đề xuất, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn.

ba-nguyen-thi-le-16.jpg
Lãnh đạo TP.HCM tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 27/2008. Ảnh: THUẬN VĂN

TP cũng sẽ tập trung công tác kết nối, thúc đẩy hợp tác với các Hội Liên hiệp Hội người Việt tại các nước trong lĩnh vực phát triển kinh tế, đầu tư, thương mại, thực hiện chuyển giao công nghệ, ngoại giao văn hóa giữ gìn và phát huy tiếng Việt trong cộng đồng.

“Không chỉ thu hút nguồn lực kinh tế, TP.HCM sẽ tập trung thu hút nhân tài, trí thức, nhà khoa học và đầu tư phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM, Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, dự án đường sắt đô thị, các ngành công nghiệp khoa học, chip bán dẫn…”- bà Nguyễn Thị Lệ nói.

ba-nguyen-thi-le-20.jpg
Kiều bào chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ cũng đề nghị Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM tham mưu lãnh đạo TP phát huy hơn nữa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, khơi dậy tiềm năng và sức sáng tạo của kiều bào.

Cộng đồng người Việt Nam từ TP.HCM hiện đang ở nước ngoài ước tính khoảng 2,8 triệu người. Nhiều năm qua, ngày càng đông đảo bà con kiều bào hướng về quê hương, cội nguồn.

Năm 2024, kiều hối về TP.HCM đạt kỷ lục gần 9,6 tỉ USD. Trong ba năm trở lại đây, TP.HCM là địa phương ghi nhận lượng kiều hối nhiều nhất, chiếm hơn một nửa cả nước.

Ngoài ra, giới trí thức, doanh nhân kiều bào cũng trực tiếp tham gia các đề án, chương trình hợp tác đầu tư, làm cầu nối các hợp tác quốc tế, góp phần xây dựng phát triển đất nước.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.