Gần 1.600 tỉ đồng 'giải tỏa' ùn ứ gần bến xe miền Đông

(PLO)-Chi phí làm cầu vượt tại ngã năm đài liệt sĩ, mở rộng đường Ung Văn Khiêm, Chu Văn An...

Công ty Cổ phần đầu tư hạ tầng kỹ thuật thành phố (CII) vừa đề xuất các phương án đầu tư xây dựng các tiểu dự án mở rộng đường Ung Văn Khiêm, nút giao thông Ngã năm Đài Liệt Sĩ và cầu Ông Dầu thuộc dự án BOT cầu đường Bình Triệu 2, giai đoạn 2.

Theo đó, CII đưa ra hai phương án đầu tư, mở rộng đường Ung Văn Khiêm (quận Bình Thạnh) với tổng chiều dài khoảng 1,8 km, gồm mở rộng thành 27 m hoặc rộng thành 30 m.

Nút giao thông Ngã năm Đài Liệt Sĩ (điểm giao giữa các tuyến đường Ung Văn Khiêm, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Nguyễn Xí và quốc lộ 13) được CII đề nghị xây cầu cầu vượt và đường song hành hai bên (theo hướng Xô Viết Nghệ Tĩnh - quốc lộ 13) với mặt cắt ngang cũng rộng 30 m. Trong đó, phần cầu vượt rộng 9 m; phần đường song hành bên trái rộng 8,5 m và phần đường song hành bên phải rộng 12,5 m. CII đưa ra giải pháp xây cầu vượt có kết cấu dầm bê tông cốt thép với tổng chiều dài cầu gần 240 m…

Ngoài ra, CII cũng đề xuất mở rộng 200 m đường Chu Văn An với lên thành 23 m.

Trong dự án BOT cầu đường Bình Triệu 2, giai đoạn 2 do CII làm chủ đầu tư còn thực hiện việc mở rộng quốc lộ 13 ra đến ngã tư Bình Phước. Trên đoạn này, CII đề nghị mở rộng cầu Ông Dầu (quận Thủ Đức) thành hai cầu mới bên cầu hiện hữu.

CII tính toán, nếu mở rộng đường Ung Văn Khiêm lên thành 27 m thì chi phí xây dựng của các tiểu dự án vừa kể trên là hơn 1.584 tỉ đồng, trong đó chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng 1.120 tỉ đồng. Còn nếu mở đường Ung Văn Khiêm rộng 30 m thì tổng kinh phí đầu tư trên 1.700 tỉ đồng, trong đó chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng là gần 1.235 tỉ đồng.

Theo CII, qua cân tính toán (dựa trên doanh thu thu phí tại trạm thu phí cầu Bình Triệu 1, cầu Bình Triệu 2 hiện hữu), dự án chỉ có thể thực hiện bằng nguồn vốn B.O.T với tổng mức đầu tư tối đa khoảng 1.600 tỉ đồng. Do vậy, CII đề xuất thực hiện theo phương án mở rộng đường Ung Văn Khiêm thành 27 m (có tổng vốn đầu tư khoảng 1.584 tỉ đồng) và CII sẽ nộp vào ngân sách 1.120 tỉ đồng để chi trả bồi thường.

Giả sử nếu TP.HCM yêu cầu thực hiện phương án có tổng mức đầu tư khoảng 1.702 tỉ đồng thì CII sẽ thực hiện đầu tư với tổng mức đầu tư BOT khoảng 1.600 tỉ đồng. CII vẫn sẽ nộp 1.120 tỷ đồng để bồi thường và phần chi phí nếu vượt thì kiến nghị ngân sách cấp bù.

Trong cả hai phương án trên, CII sẽ thu phí hoàn vốn tại các trạm thu phí cầu Bình Triệu 1 và cầu Bình Triệu 2 hiện hữu với mức lộ trình tăng phí cụ thể.

Theo Sở Quy hoạch Kiến trúc đường Ung Văn Khiêm có lộ giới quy hoạch là 30m, đồng thời để đảm bảo đủ không gian cho các làn xe chạy, vỉa hè đủ rộng trồng cây xanh, sở này đề nghị mở rộng đường Ung Văn Khiêm theo đúng lộ giới. Ngoài ra, đề xuất của CII trong việc xây cầu Ông Dầu là phù hợp, thuận lợi khi thiết kế các công trình của tuyến đường sắt đô thị số 3b ở giai đoạn sau.

Trước các ý kiến trên, Sở GTVT cũng đồng tình và đề nghị UBND TP chấp thuận. Riêng đường Ung Văn Khiêm là đường liên khu vực thì việc mở rộng 30 m có nhiều ưu điểm, trong khi tổng mức đầu tư chênh lệch không lớn nên Sở GTVT kiến nghị UBND TP theo phương án này và sẽ cấp bù ngân sách cho việc bồi thường, nếu khoản tiền 1.120 tỉ đồng do CII nộp không đủ chi trả.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.