Gần 1,1 triệu hộ nghèo, cận nghèo được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi

(PLO)- Chính phủ đề xuất cho phép Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp tục sử dụng toàn bộ số tiền hơn 6.000 tỉ đồng đã cấp để cho vay các chương trình tín dụng chính sách, phục vụ người nghèo và các đối tượng yếu thế.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 24-6, Quốc hội đã nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra và thảo luận tại hội trường về việc xử lý nguồn thu hồi nợ của các chương trình tín dụng chính sách do ngân sách nhà nước cấp đã hết thời gian thực hiện tại Ngân hàng Chính sách xã hội

Trình bày trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết từ năm 2008 đến 2017, ngân sách nhà nước đã cấp cho Ngân hàng Chính sách xã hội tổng cộng hơn 6.000 tỉ đồng.

Nguồn vốn này được sử dụng cho các chương trình cho vay hộ đồng bào dân tộc thiểu số, cho vay nhà ở xã hội, hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động…

Tính đến hết ngày 30-4-2025, Ngân hàng Chính sách xã hội đã thu hồi được hơn 3.000 tỉ đồng từ các chương trình này, dư nợ còn lại hơn 2.900 tỉ đồng đang tiếp tục được thu hồi.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng, việc triển khai các chương trình tín dụng chính sách này đã mang lại hiệu quả thiết thực. Cụ thể, gần 1,1 triệu hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách đã được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi. Trong đó, có hơn 11.000 người được vay vốn đi xuất khẩu lao động và gần 700.000 lượt người được vay vốn chương trình nhà ở xã hội.

ngan-hang-chinh-sach-xa-hoi-thang.jpg
Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng. Ảnh: PHẠM THẮNG

Ngân hàng Chính sách xã hội cho biết từ nay đến hết năm 2025, nhu cầu vốn vay của các chương trình vẫn rất lớn, ước tính lên tới hơn 31.000 tỉ đồng. Do đó, ngân hàng này kiến nghị được sử dụng toàn bộ phần vốn đã thu hồi và sẽ tiếp tục thu hồi trong thời gian tới để phục vụ chương trình cho vay nhà ở xã hội cùng các chương trình tín dụng khác.

Từ thực tiễn đó, Chính phủ đề xuất Quốc hội cho phép Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp tục sử dụng toàn bộ số tiền hơn 6.000 tỉ đồng đã cấp để cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại ngân hàng này.

ngan-hang-chinh-sach-xa-hoi-mai.jpg
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi.

Thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi, cho biết thời gian qua ngân sách nhà nước đã bố trí vốn để Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai các chương trình tín dụng chính sách theo quyết định của Quốc hội.

Tuy nhiên, sau gần 5 năm thực hiện, nguồn lực này vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu vốn vay của người dân, đặc biệt là các đối tượng chính sách. Vì vậy, cơ quan thẩm tra thống nhất với đề xuất của Chính phủ, đồng thời kiến nghị bổ sung vào Nghị quyết chung của Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV nội dung "cho phép Ngân hàng Chính sách xã hội được tiếp tục sử dụng toàn bộ số tiền hơn 6.000 tỉ đồng đã được cấp để cho vay các chương trình tín dụng chính sách".

Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị Chính phủ chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu, đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục thu hồi đầy đủ các khoản vay chưa thu hồi theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, Chính phủ cần chỉ đạo Ngân hàng Chính sách xã hội quản lý, sử dụng nguồn vốn đúng quy định, đảm bảo đạt mục tiêu các chương trình tín dụng, tránh tình trạng trục lợi chính sách, thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Nêu ý kiến thảo luận, các đại biểu bày tỏ đồng tình các chính sách này rất nhân văn, giúp những đối tượng khó khăn có sinh kế làm ăn, ổn định cuộc sống. Các đại biểu đề nghị cần làm rõ số tiền hơn 3.000 tỉ đồng đã thu hồi được khi tiếp tục cho vay thì đối tượng nào sẽ được vay.

"Cần làm rõ Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp tục cho những đối tượng mình đã thu hồi vốn cho vay tiếp hay là cho những đối tượng khác" - đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) đề nghị.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.