Gần 1 ha rừng bị phá gần trụ sở UBND huyện ở Kon Tum

(PLO)- Gần 1 ha rừng cách trụ sở UBND huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum gần 2 km bị cưa hạ. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-5, ông Nguyễn Văn Nam, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum, cho biết kết quả kiểm tra thực tế xác định diện tích rừng bị phá tại xã Ia Tơi, huyện Ia H'Drai đủ yếu tố cấu thành tội hủy hoại rừng. Hiện các cơ quan chức năng đang khám nghiệm trường, xem xét khởi tố vụ án.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum, xác định vụ phá rừng gần trụ sở UBND huyện Ia H'Drai (Kon Tum) đủ yếu tố cấu thành tội huỷ hoại rừng.
Diện tích rừng bị phá tại xã Ia Tơi, huyện Ia H'Drai, Kon Tum. Ảnh: HP.

Kết quả kiểm tra ban đầu xác định có 0,98 ha rừng bị phá. Khu rừng bị phá này cách trụ sở UBND huyện Ia H'Drai chỉ khoảng 2 km.

Theo ông Nam, trước đây diện tích rừng trên được giao cho Công ty CP Cao su Sa Thầy quản lý, thực hiện dự án trồng cao su. Hiện nay, diện tích rừng này đã được thu hồi, giao chính quyền địa phương quản lý nhưng chưa được bàn giao chính thức.

Pha-rung-Kon-Tum.jpg
Nhiều cây gỗ bị cưa hạ.

Trước đó, ngày 29-4, Hạt Kiểm lâm Ia H’Drai phối hợp UBND xã Ia Tơi kiểm tra, phát hiện vụ phá rừng trên. Khu vực rừng bị chặt phá chủ yếu là tre nứa, cây bụi, có 26 cây gỗ đường kính 20-70 cm nằm rải rác. Cách đó khoảng 40 m có một căn nhà gỗ.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định căn nhà gỗ là của ông TTD (ngụ xã Ia Tô, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai). Sau khi cơ quan chức năng làm việc, ông D tự tháo dỡ công trình vi phạm trên đất lâm nghiệp trước ngày 25-5.

Liên quan vụ phá rừng trên, Ban Nội chính Tỉnh ủy Kon Tum đã có văn bản đề nghị Thường trực Huyện ủy Ia H’Drai, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum báo cáo tình hình, kết quả chỉ đạo điều tra, xác minh vụ việc trước ngày 16-5.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.