Đường lún do thi công kém!

(PL)- Công nghệ lạc hậu, thi công chưa tuân thủ quy trình là một trong những nguyên nhân làm cho đường hằn lún vết bánh xe.

“Thời gian qua, Bộ GTVT đã áp dụng nhiều giải pháp tích cực để khắc phục tình trạng hằn lún vệt bánh xe trên các tuyến đường quan trọng nhưng vẫn chưa thể khắc phục triệt để” - ông Hoàng Hà, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ (Bộ GTVT), cho biết tại hội nghị trao đổi kinh nghiệm xử lý hiện tượng hằn lún vệt bánh xe mặt đường bê tông nhựa ngày 30-6.

Năng lực yếu, thiếu thiết bị

Theo ông Hoàng Hà, nguyên nhân chính dẫn đến hiện tượng trên là do nhiều doanh nghiệp sử dụng công nghệ lạc hậu, khi thi công lại không tuân thủ quy trình. Cụ thể, công tác khảo sát, đánh giá xác định nguồn và thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của nhiều loại vật liệu đất, cấp phối đá dăm, đặc biệt là đá dùng cho hỗn hợp bê tông nhựa ở các giai đoạn thiết kế chưa đảm bảo. Do vậy quá trình thi công một số dự án phải điều chỉnh, chất lượng không đảm bảo. Một số dự án vẫn sử dụng đá sản xuất theo công nghệ búa do các nhà cung cấp chưa thay đổi công nghệ nghiền cone. Dự án dùng công nghệ nghiền cone thì sử dụng tốc độ vòng quay quá nhiều nên vật liệu bị tròn cạnh, ảnh hưởng đến chất lượng hỗn hợp nhựa bê tông. Một số thí nghiệm quan trọng phải gửi mẫu đi nơi khác thí nghiệm nhưng tư vấn giám sát không theo sát quá trình thí nghiệm.

Lún vệt bánh xe trên đường Mai Chí Thọ (TP.HCM) xảy ra nhiều năm vẫn chưa được giải quyết triệt để: Ảnh: TL

Cũng theo ông Hà, các dự án xuất hiện hằn lún vệt bánh xe không tuân thủ các quy định của Bộ GTVT về việc tập trung ít nhất 70% khối lượng vật liệu trước khi thí nghiệm, thiết kế cấp phối và rải thử bê tông nhựa trước khi thi công đại trà: “Điều này dẫn đến tình trạng chỉ tiến hành thí nghiệm, thiết kế cấp phối bê tông nhựa cho một mỏ vật liệu nhưng khi thi công đại trà lại dùng vật liệu ở nhiều mỏ cung cấp khác có thành phần hoàn toàn khác loại vật liệu đã được thí nghiệm. Từ đó dẫn đến chất lượng bê tông nhựa không đảm bảo ổn định làm hằn lún vệt bánh xe” - ông Hà nói.

Ngoài ra, ông Hà còn cho rằng một số nguyên nhân làm đường hằn lún là nhiều dự án lu lèn chưa đảm bảo nhưng đã cho thông xe, một số đoạn tuyến lưu lượng và tải trọng xe quá lớn tập trung ở các khu công nghiệp, ngã ba, ngã tư kèm với nắng nóng đã làm giảm tính ổn định của cấp phối bê tông nhựa...

Thi công đúng tiêu chuẩn: Không sợ lún

Đến với hội nghị như một khách mời đặc biệt, ông Viết Hải, Giám đốc Tập đoàn Sơn Hải (Quảng Bình), cho biết hiện nay công ty ông thi công hai đoạn đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên và dự án quốc lộ 1A qua địa phận Quảng Bình với tổng chiều dài hơn 20 km. Theo ông Hải, các dự án do công ty ông thi công chưa có hiện tượng hằn lún vệt bánh xe. “Do điều kiện khí hậu khắc nghiệt tại miền Trung, chúng tôi coi trọng công tác thiết kế hỗn hợp bê tông nhựa với độ dẻo, độ rỗng, dư đạt tiêu chuẩn thiết kế nhằm tăng khả năng chịu đựng của mặt đường lên đến 80oC (bình thường 50oC). Như vậy nhiệt độ ở mặt đường bê tông nhựa phải cao hơn mức này mới phá được đường của chúng tôi” - ông Hải khẳng định.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông khẳng định những ý kiến trong hội nghị sẽ được Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông tập hợp, nghiên cứu. Theo ông Đông, dù chỉ còn 1 m đường hằn lún, chúng ta cũng phải có trách nhiệm nghiên cứu, khắc phục đến cùng để đưa các tuyến đường vào khai thác một cách bền vững, đảm bảo an toàn và hiệu quả tối đa trong tương lai...

Để giảm hiện tượng hằn lún phải kiểm soát trọng tải xe. Đồng thời, Bộ GTVT cần lựa chọn nhà thầu chuyên nghiệp, có kinh nghiệm để thi công. Khi đó, có thể giao cho nhà thầu quyền hạn, trách nhiệm lớn hơn trong việc quản lý và kiểm soát chất lượng bê tông nhựa của mình.

Đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 703

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.