Đường không đi vẫn phải trả phí, Bộ trưởng Thể nói do lịch sử

(PLO)- "Có phải do nhà đầu tư có thể kiện lại Bộ GTVT nên Bộ cứ vá ổ gà, giảm giá, giảm cước, kéo dài thời gian thu phí? Tư duy này không thể chấp nhận được!" - đại biểu Nguyễn Thanh Hồng.
Tại phiên chất vấn Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể sáng 4-6, đại biểu Quốc hội (QH) Lưu Bình Nhưỡng đặt câu hỏi: PPP và BOT nói riêng thể chế có vấn đề, có việc lợi dụng chính sách dẫn đến bất cập, tranh chấp và bức xúc của dân. Lợi ích căn bản của ba bên là người dân - nhà đầu tư - Nhà nước… chưa được giải quyết. Giải pháp của bộ trưởng là gì?
Đại biểu Lân Hiếu cũng đặt vấn đề: BOT đi theo diện mở rộng quốc lộ, thu phí một nơi, làm một nơi là tuân theo quy hoạch nào của Bộ, ai chịu trách nhiệm?
Trả lời, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nói: Thể chế là chưa hoàn chỉnh, chưa có các luật… Một số biểu hiện sai phạm trong thực hiện các dự án BOT đã được chỉ ra, chúng tôi đang khắc phục triệt để. Trường hợp lợi dụng chủ trương thì Đảng, Nhà nước và Chính phủ sẽ giao cho các cơ quan chức năng Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an vào cuộc xử lý nghiêm.
Bộ GTVT quán triệt là phải làm nghiêm túc, có cái tâm để phục vụ Đảng, Nhà nước. Nếu có cán bộ sai phạm thì phải xử lý nghiêm. Việc tranh chấp hợp đồng cũng dẫn đến các nhà đầu tư tâm tư. Tranh chấp về một số việc liên quan đến bồi thường, tái định cư… tuy nhiên, công trình dự án thì không thể tránh được một số bất cập vì pháp luật chưa hoàn thiện. Chúng tôi sẽ quan tâm đến các dự án BOT có vấn đề.
Về lâu dài, thực hiện nghiêm các nghị quyết của QH, 10 dự án phê duyệt rồi, bốn dự án BOT đã bị dừng, tổng cộng là 14.
Về các trạm thu phí BOT đã báo cáo đầy đủ. Chúng tôi thực hiện xử lý trạm này trên cơ sở toàn diện. Khi ứng xử thì còn liên quan tới nhiều mặt...
Đại biểu Hoàng Quang Hàm tranh luận: Lợi ích của người dân ở đâu? 17 dự án đặt sai vị trí, ba dự án không đi vẫn phải trả tiền, sáu dự án không đi đường tránh mà vẫn phải trả tiền. Trả lời của bộ trưởng chỉ thấy là dân chịu thì thu, dân không chịu thì giảm giá?
Bộ trưởng Thể trả lời: Ba dự án nằm ngoài phạm vi ấy, một số dự án là lịch sử để lại. Triển khai lâu rồi và khi chuyển thì chúng tôi báo cáo Chính phủ và năm 2014 thì Thủ tướng có một văn bản chỉ đạo tiếp tục thu phí. Với trách nhiệm của mình thì thực hiện đúng chỉ đạo. Khi đưa vào dự án, có sự tham gia của các địa phương và các bộ, ngành… thì xem như chỗ đó là hợp lý, vì nằm trong dự án. Nhưng giờ nếu di dời thì phải tham mưu QH, Chính phủ và phải có kinh phí. Nếu QH quyết thì sẽ mua toàn bộ các dự án.
Chúng tôi cố gắng giảm chi phí ở các trạm BOT đến mức thấp nhất.
Đại biểu Hàm tranh luận tiếp: Trước làm người dân có biết đâu, sao dân phải chịu? Phải xem lại, chúng ta có thương thảo với các nhà đầu tư giảm lợi nhuận, ngân hàng giảm lãi suất chưa? Vòng đời 24 năm thì sao? Giờ vỡ lở ra thì mới thế này? Tôi thấy không thuyết phục.
Đại biểu Nguyễn Thanh Hồng, Bình Dương tiếp: Có phải do nhà đầu tư có thể kiện lại Bộ GTVT nên Bộ cứ vá ổ gà, giảm giá, giảm cước, kéo dài thời gian thu phí? Tư duy này không thể chấp nhận được! 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.