Giảm 50% giá vé qua BOT Bắc Bình Định

(PLO)- Trạm thu phí BOT Bắc Bình Định trên quốc lộ 1 đặt tại huyện Hoài Nhơn (Bình Định) chỉ giảm 50% giá vé cho ô tô loại 1 ở ba huyện lân cận, trong khi đoạn đường này bị hư hỏng nặng.

Ngày 1-2, Công ty CP BOT Bắc Bình Định cho biết doanh nghiệp này đã thực hiện giảm 50% giá vé qua trạm thu phí BOT Bắc Bình Định trên quốc lộ 1 đặt tại xã Hoài Đức, huyện Hoài Nhơn (Bình Định) đối với ô tô loại 1 chính chủ không kinh doanh, đăng ký tại ba huyện lân cận trạm thu phí.

Cụ thể, mức thu phí từ 35.000 đồng giảm còn 17.500 đồng/lượt. Ba địa phương được giảm giá vé là các huyện Hoài Nhơn, Hoài Ân, An Lão. Các loại ô tô được giảm giá vé gồm xe dưới 12 chỗ, xe tải có trọng tải dưới hai tấn không kinh doanh, xe buýt vận tải khách, xe biển số xanh, xe chở rác. Trong đợt này chỉ có 89 ô tô loại 1 của các địa phương trên được giảm phí.

Trạm BOT Bắc Bình Định chỉ giảm 50% giá vé cho ô tô loại 1 ở ba huyện lân cận.

Trong hai năm qua UBND tỉnh Bình Định đã nhiều lần kiến nghị giảm phí đối với tất cả loại ô tô qua lại ba trạm thu phí BOT trên địa bàn tỉnh này, trong đó có trạm BOT Bắc Bình Định. Mặt khác, quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Bình Định vừa được mở rộng, nâng cấp đã bị hư hỏng trầm trọng, càng sửa càng hư.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, từ ngày 1-1, trạm thu phí BOT Nam Bình Định trên quốc lộ 1 đặt tại thị xã An Nhơn (Bình Định) chỉ giảm giá vé 5.000 đồng/lượt đối với các loại ô tô qua lại trạm.

Trong đó, mức giảm giá vé đối với ô tô loại 1 ít hơn mức kiến nghị của UBND tỉnh Bình Định và không đúng với thỏa thuận trước đó giữa UBND tỉnh Bình Định, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cùng các chủ đầu tư.

Do đó, mức giảm này bị tỉnh Bình Định phản ứng và tiếp tục kiến nghị thực hiện việc giảm phí theo đúng lộ trình, mức giá đã thỏa thuận trước đó.

Đến nay, riêng trạm thu phí BOT trên quốc lộ 19 đặt tại huyện Tây Sơn vẫn chưa có phản hồi về kiến nghị giảm phí của tỉnh Bình Định.  

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm