Đường đi mới của thuốc tân dược lậu

(PLO)- Một số đối tượng đã lợi dụng tuyến đường hàng hóa quá cảnh đi Campuchia để buôn lậu, đây là thủ đoạn buôn lậu mới bị cơ quan hải quan phát hiện.

Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết đã cùng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về buôn lậu (C74) - Bộ Công an theo dõi tuyến đường vận chuyển một lô hàng dược thẩm lậu ngược vào nội địa.

Lô hàng trên được tập kết tại kho hàng nằm trên đường Nguyễn Tất Thành, phường 18, quận 4 (TP.HCM) rạng sáng 9-5. Chi cục đã đồng thời cùng lực lượng công an tiến hành bắt giữ lô hàng trên.

Lô hàng này của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Con Ong có địa chỉ ở phường 4, quận Tân Bình (Tp.HCM) do ông Đinh Hữu Thạnh (thường trú tại TP Hải Dương) làm giám đốc. Lô hàng trước đó được khai báo là thuốc tân dược gồm 41 kiện (gần 500.000 viên thuốc đặc trị các loại) có trọng lượng gần một tấn, trị giá gần 5 tỉ đồng, quá cảnh đi Campuchia qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh).

Số thuốc tân dược bị bắt giữ.

Theo Chi cục Hải quan Tân Sơn Nhất, trong thời gian vừa qua một số đối tượng đã lợi dụng tuyến đường hàng hóa quá cảnh đi Campuchia để thực hiện thủ đoạn buôn lậu mới. Theo đó, hàng vận chuyển qua đến Campuchia rồi tìm cách quay ngược trở lại bằng các tuyến đường bộ giữa Campuchia và Tây Ninh, An Giang hoặc Bình Phước… để thẩm lậu vào Việt Nam tiêu thụ. Đây được cho là một thủ đoạn trốn thuế tinh vi.

Trước đó, trong tháng 4-2017, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cũng đã phát hiện lô hàng thiết bị y tế là máy chụp CT cắt lớp đã qua sử dụng (khai báo là hàng mới 100% có xuất xứ Nhật Bản) gồm 10 kiện, trọng lượng 5,7 tấn, trị giá khoảng trên 3,2 tỉ đồng với phương thức quá cảnh đi Campuchia. Khi làm thủ tục, Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Con Ong đã khai báo lô hàng nhập khẩu mới 100% nhằm trốn tránh việc xin giấy phép của Bộ Công Thương theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.