Khai mới máy chụp CT cũ để thông quan

(PLO)- Hải quan Tân Sơn Nhất vừa phối hợp với các bên liên quan phát hiện lô hàng thiết bị y tế là máy chụp CT cắt lớp đã qua sử dụng nhưng khai mới 100% để làm thủ tục quá cảnh sang Campuchia.
Ngày 3-5, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết đơn vị này vừa phối hợp cùng Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về buôn lậu (C74) - Bộ Công an và Phòng CSĐT tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) - Công an TP.HCM theo dõi, phát hiện lô hàng thiết bị y tế là máy chụp CT cắt lớp đã qua sử dụng.
Lô hàng này được khai báo là mới 100%, có xuất xứ Nhật Bản, gồm 10 kiện, trọng lượng 5,7 tấn, trị giá khoảng trên 3,2 tỉ đồng.

Lô hàng thiết bị y tế cũ được khai mới để thông quan bị lực lượng chức năng phát hiện. Ảnh: HQ

Được biết lô hàng này đang làm thủ tục quá cảnh sang Campuchia qua cửa khẩu Xa Mát thì bị lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện, bắt giữ.

Lô hàng nói trên thuộc danh mục hàng cấm nhập khẩu vào Việt Nam, của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải Con Ong (địa chỉ tại phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM) do ông Đinh Hữu Thạnh (42 tuổi, trú Hải Dương) làm giám đốc khai báo là hàng nhập khẩu mới 100%. Việc khai gian được cho là nhằm trốn tránh việc xin giấy phép của Bộ Công Thương.

Lô hàng nói trên có giá trị hơn 3 tỉ đồng. Ảnh: HQ

Theo Hải quan Tân Sơn Nhất, thời gian vừa qua, một số đối tượng đã lợi dụng tuyến đường hàng hóa quá cảnh đi Campuchia để buôn lậu- đây là thủ đọan buôn lậu mới. Cơ quan hải quan đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tuyến đường này, liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều vụ buôn lậu.

Trước đó vài ngày, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cũng đã ra quyết định khởi tố vụ Công ty TNHH Khoa học và Kỹ thuật Olympic (địa chỉ tại phường 15, quận 11, TP.HCM) tổ chức nhập khẩu lô hàng thiết bị y tế là 50 máy đo điện tim, khai báo sai tên hàng nhằm trốn tránh việc xin giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế, trị giá lô hàng hơn 500 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.