Đường dây biến thịt heo ngâm hóa chất thành thịt bò bán cho 75 quán ăn ở TP.HCM

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa khởi tố bảy bị can trong đường dây dùng thịt heo ngâm hóa chất thành thịt bò giả, cung cấp cho 75 quán ăn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-12-2025, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế - PC03) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bảy người để điều tra về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Dùng hóa chất "hô biến" thịt heo thành thịt bò

Trước đó, trưa ngày 15-11, PC03 phối hợp Công an phường Thới An (quận 12 cũ) kiểm tra cơ sở chế biến thực phẩm tại số 46 đường D2, khu phố 37. Tại đây, công an phát hiện Lê Quang Quyết (33 tuổi) cùng sáu nhân viên đang sản xuất thịt bò nghi giả. Một nhân viên khác bị bắt quả tang khi đang vận chuyển hơn 36 kg thành phẩm đi giao cho khách.

duong-day-bien-thit-heo-ngam-hoa-chat-thanh-thit-bo-ban-cho-75-quan-an-o-tp-hcm (2).jpg
Công an TP.HCM khởi tố với bảy người liên quan để điều tra. Ảnh: CA

Mở rộng điều tra, ngày 16-11, công an tiếp tục kiểm tra địa điểm tại số 144/2 đường số 6, phường Hiệp Bình (TP Thủ Đức cũ) do Nguyễn Đức Đạt (33 tuổi) làm chủ. Tại đây, tổ công tác phát hiện 247 kg thịt bò giả cùng nhiều phương tiện, hóa chất Sodium Metabisulfite dùng để biến thịt heo thành thịt bò.

duong-day-bien-thit-heo-ngam-hoa-chat-thanh-thit-bo-ban-cho-75-quan-an-o-tp-hcm-quyet.png
Ông Quyết được xác định là người chủ mưu, cầm đầu. Ảnh: CA

Kết quả điều tra xác định, cơ sở của Quyết hoạt động từ tháng 2-2025 nhưng không có giấy phép, không thuế và không hợp đồng lao động. Đạt là người hướng dẫn Quyết quy trình sản xuất và cung cấp nguyên liệu gồm thịt heo, muối công nghiệp Sodium Metabisulfite..

Quy trình sản xuất được các bị can khai nhận: Thịt heo được ngâm trong hỗn hợp huyết heo và hóa chất để tạo màu, sau đó đóng gói, cấp đông và bán ra thị trường dưới danh nghĩa thịt bò.

Cung cấp thịt bò giả cho 75 quán ăn

Trung bình mỗi ngày, nhóm này sản xuất khoảng 600 kg thịt bò giả, cung cấp cho khoảng 75 quán ăn trên địa bàn TP.HCM và các địa phương lân cận. Với giá bán từ 118.000 đến 140.000 đồng/kg, các bị can thu lợi bất chính từ 15.000 đến 40.000 đồng/kg.

Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 15-12-2025, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố bị can đối với Lê Quang Quyết, Nguyễn Đức Đạt, Nguyễn Minh Tuấn, Ngô Tường Quốc, Lê Thị Hà, Lê Thị Thủy và Lê Đình Lộc về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

duong-day-bien-thit-heo-ngam-hoa-chat-thanh-thit-bo-ban-cho-75-quan-an-o-tp-hcm-dat.png
Đạt được xác định có vai trò giúp sức cho Quyết. Ảnh: CA

Trong đó, Lê Quang Quyết là người chủ mưu, cầm đầu. Nguyễn Đức Đạt giữ vai trò giúp sức tích cực khi cung cấp nguyên liệu, hướng dẫn cách thức sản xuất và cho mượn địa điểm. Những người còn lại trực tiếp tham gia sản xuất, tiêu thụ và quản lý mua bán.

Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét đường dây tiêu thụ để xử lý nghiêm theo quy định.

Quy định về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm

Theo Điều 193 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), người nào sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm có thể bị phạt tù từ 2 năm đến 5 năm. Trường hợp có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp hoặc thu lợi bất chính lớn, mức hình phạt cao nhất có thể lên đến tù chung thân.

Trước đó, nhiều vụ việc tương tự đã bị triệt phá. Đơn cử vào năm 2024, công an TP.HCM cũng từng phát hiện các cơ sở dùng huyết bò và phẩm màu ngâm thịt heo nái để giả thịt bò bán ra các chợ truyền thống. Người tiêu dùng cần thận trọng khi mua thịt có màu sắc đỏ rực bất thường nhưng sớ thịt không mịn, mùi hôi nồng của hóa chất.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.