TP.HCM: Khởi tố nhóm buôn bán khí cười sau quy định mới

(PLO)- Áp dụng quy định mới có hiệu lực từ đầu năm 2025, Công an TP.HCM đã khởi tố 3 người trong đường dây phân phối khí cười về tội buôn bán hàng cấm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-12, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát Kinh tế) Công an TP.HCM cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Kiều Chinh (42 tuổi), Nguyễn Phạm Hoàng Quý (22 tuổi) và Tạ Gia Huy (20 tuổi) về hành vi buôn bán hàng cấm.

Theo hồ sơ, ngày 1-11, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phát hiện đường dây mua bán, tàng trữ khí N₂O (khí cười) do Chinh, Quý và Huy thực hiện. Nhóm này có sự phân công vai trò cụ thể trong việc mua bán, cất giấu và giao nhận các bình khí.

Thủ đoạn của nhóm là không tổ chức cho khách sử dụng trực tiếp tại các quán bar, karaoke hay lounge như trước đây. Thay vào đó, nhóm chuyển sang bán lẻ, giao bình khí N₂O tận nơi cho người tiêu dùng.

tp-hcm-khoi-to-hinh-su-nhom-buon-ban-khi-cuoi-sau-quy-dinh-moi-.jpg
Công an TP.HCM khởi tố Quý, Chinh và Huy (từ trái qua). Ảnh: HỮU TÂM

Để che giấu hành vi và gây khó khăn cho lực lượng chức năng, nhóm lợi dụng mạng xã hội, sử dụng các tài khoản ẩn danh và dịch vụ giao hàng công nghệ để giao dịch.

Cơ quan điều tra xác định từ tháng 7-2025 đến tháng 10-2025, Chinh đã liên hệ mua số lượng lớn bình khí N₂O, tổ chức cất giấu và phân phối lại, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Quý và Huy đóng vai trò thu mua số lượng lớn từ Chinh để tiêu thụ, hình thành đường dây khép kín.

Theo Công an TP.HCM, căn cứ Nghị quyết 173/2024/QH15 ngày 30-11-2024 của Quốc hội, kể từ ngày 1-1-2025, hành vi kinh doanh khí N₂O cho con người sử dụng là hành vi bị nghiêm cấm.

Do khí N₂O là hóa chất tác động trực tiếp đến hệ thần kinh trung ương, có thể gây ảo giác, rối loạn hành vi, thậm chí tử vong nên việc mua bán, tàng trữ, phân phối khí này ngoài mục đích công nghiệp đã đủ yếu tố cấu thành tội buôn bán hàng cấm theo Điều 190 Bộ luật Hình sự.

Thời gian qua, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.HCM đã khởi tố hàng chục vụ án và bị can liên quan đến hành vi này, thu lợi bất chính hàng trăm tỉ đồng.

Công an TP.HCM đề nghị người dân, đặc biệt là giới trẻ nâng cao cảnh giác trước hiểm họa của khí cười. Người dân nếu phát hiện hoạt động kinh doanh, vận chuyển khí N₂O trái phép cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất.

Cấm kinh doanh khí N₂O cho người sử dụng từ năm 2025

Ngày 30-11-2024, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 173/2024/QH15. Theo đó, kể từ ngày 1-1-2025, hành vi kinh doanh khí N₂O (khí cười) cho con người sử dụng được xác định là hành vi bị nghiêm cấm.

Quy định này nhằm siết chặt quản lý đối với loại hóa chất có nguy cơ gây hại trực tiếp đến hệ thần kinh và sức khỏe người dùng nếu sử dụng sai mục đích.

Với quy định mới này, khí N₂O (ngoài mục đích công nghiệp) chính thức được đưa vào danh mục hàng cấm kinh doanh, tàng trữ cho mục đích tiêu thụ của con người. Đây là căn cứ pháp lý quan trọng để cơ quan tố tụng khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội Buôn bán hàng cấm theo Điều 190 Bộ luật Hình sự đối với các cá nhân, tổ chức vi phạm, thay vì chỉ xử lý hành chính như trước.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.