'Đường an toàn nhưng tốc độ tối đa lại chưa tương thích'

(PLO)- Đại biểu Quốc hội đề nghị rà soát lại quy định tốc độ tối đa, làn xe và đèn tín hiệu, vì có những tuyến đường an toàn nhưng quy định lại “chưa tương thích” với thực tế.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 31-10, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự.

Đưa trí tuệ nhân tạo vào quản lý giao thông

Góp ý thảo luận tại tổ, đại biểu Nguyễn Minh Đức (đoàn TP.HCM) nhận định đây là dự án luật có ý nghĩa quan trọng, vì đang còn nhiều vướng mắc trong thực tiễn, đồng thời phải bảo đảm phù hợp với mô hình chính quyền hai cấp ở địa phương.

Theo ông Đức, trong các luật như Luật Cư trú, Luật Căn cước, hay Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, các quy định mới đã được cơ quan soạn thảo đưa yếu tố khoa học công nghệ vào công tác quản lý nhà nước. Ví dụ, lắp đặt các thiết bị công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI) để giám sát hành trình giao thông, camera giám sát, camera hành trình.

nguyen-minh-duc.jpg
Đại biểu Nguyễn Minh Đức (đoàn TP.HCM). Ảnh: QUANG PHÚC

“Đặc biệt, khi lắp đặt camera giám sát với các đối tượng là lái xe vận tải hành khách thì thấy rằng quá trình quản lý nhà nước về an ninh trật tự, lực lượng chức năng đã phát hiện rất nhiều bất cập. Điều này đặt ra yêu cầu phải ứng dụng công nghệ” - ông giải thích.

Tuy nhiên, ông Đức cũng cho biết mọi việc mới đều khó khăn và có nhiều ý kiến còn khác nhau. Có người cho rằng việc này là cần thiết nhưng cũng có người cho rằng chưa cần thiết vì có thể gây tốn kém.

Tuy nhiên, đại biểu cho rằng việc lắp đặt và ứng dụng khoa học công nghệ chỉ cần thực hiện một lần nhưng sau đó sẽ tạo được hệ thống dữ liệu đồng bộ. Điều này rất thuận lợi và hiệu quả cho toàn bộ hoạt động quản lý nhà nước trong quá trình chuyển đổi số.

toan-canh-phien-hop-to-tp-ho-chi-minh(1).jpg
Các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự. Ảnh: PHẠM THẮNG

“Chúng tôi sẽ phối hợp với cơ quan soạn thảo để tính toán kỹ tính khả thi và hiệu quả nhất của luật, đồng thời hạn chế tối đa các thủ tục hành chính. Cùng đó là tăng cường công tác hậu kiểm, để các doanh nghiệp và cá nhân có thể tự thực hiện pháp luật dựa trên các quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia. Đây là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng” - ông nhấn mạnh.

Đại biểu đề nghị rà lại tốc độ tối đa ở từng làn đường

Cũng nêu ý kiến về dự án luật này, đại biểu Trần Hoàng Ngân (đoàn TP.HCM) cho biết ông ủng hộ nội dung của dự thảo luật, thống nhất với tờ trình của Chính phủ cũng như báo cáo thẩm tra của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại.

Góp ý cụ thể cho Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, ông Ngân đánh giá việc bổ sung các chính sách ưu đãi là rất cần thiết. Tuy vậy, ông đề nghị xem xét, rà soát thêm Nghị quyết 222 của Quốc hội liên quan đến chính sách ưu đãi cho các nhà đầu tư, chuyên gia hoạt động trong trung tâm tài chính quốc tế để đảm bảo sự thống nhất.

dbqh-tran-hoang-ngan-tp-ho-chi-minh-.jpg
ĐBQH Trần Hoàng Ngân. Ảnh: PHẠM THẮNG

Đối với Luật Xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam, đại biểu Trần Hoàng Ngân cũng đánh giá cao việc bổ sung quy định về thị thực điện tử. Tuy nhiên, ông đề nghị ngành công an và lực lượng an ninh tiếp tục đầu tư, nâng cấp hạ tầng tại các cửa khẩu, sân bay. Ông cho biết hiện nay, dù đã ứng dụng công nghệ rất tốt nhưng đôi khi vẫn xảy ra lỗi kỹ thuật, gây ùn tắc, ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Việt Nam.

Với Luật Đường bộ, ông Ngân gửi gắm với cơ quan quản lý đường bộ và các cơ quan liên quan nên rà soát lại tốc độ tối đa ở từng làn đường, vì có những tuyến an toàn nhưng quy định tốc độ chưa tương thích.

“Bên cạnh đó, cũng cần tổng rà soát quy định về làn xe, tín hiệu đèn giao thông ở các ngã ba, ngã tư, đặc biệt là trình tự ưu tiên, để đảm bảo việc lưu thông thuận lợi và an toàn hơn” - đại biểu nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.