(PLO)- Công an TP.HCM vừa triệt phá băng đòi nợ thuê do Hồ Thành Được hay còn gọi là Được "đất bắc 620" cầm đầu, núp bóng ba doanh nghiệp để thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản.
0:00 / 0:00
0:00
Nam miền Bắc
Nữ miền Bắc
Nữ miền Nam
Nam miền Nam
Ngày 22-12, Công an TP.HCM cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 20 người về tội cưỡng đoạt tài sản theo Điều 170 Bộ luật Hình sự; các quyết định đã được Viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn.
Được "đất bắc 620" - người cầm đầu ba công ty
Theo Công an TP.HCM, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về đấu tranh với các băng nhóm tội phạm hình sự núp bóng doanh nghiệp, kết hợp cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) chủ trì, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Công an 168 xã, phường, đặc khu tăng cường nắm tình hình, quản lý địa bàn, gọi hỏi, răn đe các đối tượng có tiền án, tiền sự, các băng nhóm hoạt động phức tạp về trật tự xã hội.
Công an TP.HCM khởi tố với 20 người liên quan để điều tra. Ảnh: CA
Qua công tác điều tra cơ bản, kết hợp rà soát trên không gian mạng, Công an TP.HCM phát hiện dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản dưới hình thức đòi nợ thuê, núp bóng hoạt động mua bán nợ của ba doanh nghiệp gồm Công ty TNHH mua bán nợ Bắc Nam, Công ty TNHH dịch vụ Bảo vệ – Vệ sĩ – Mua bán nợ 620 và Công ty TNHH mua bán nợ Đất Bắc, do Hồ Thành Được (hay còn gọi là Được "đất bắc") cầm đầu.
Được "đất bắc 620" rất nổi tiếng trên mạng xã hội khi sở hữu các trang mạng cùng tên với hàng trăm ngàn lượt theo dõi, hàng triệu lượt thích.
Hình ảnh do nhóm Được đăng tải trên mạng xã hội để "quảng cáo"
Các trang này thường xuyên đăng tải các clip đi đòi nợ, gây áp lực và khoe khoang việc đòi nợ. Các clip này thu hút rất đông người xem, chia sẻ.
Từ báo cáo của PC02, Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo xác lập chuyên án, huy động lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh triệt xóa trong thời gian sớm nhất.
Được "đất bắc 620" đã bị Công an TP.HCM khởi tố, bắt giam. Ảnh: CA
Quá trình đấu tranh, Ban chuyên án xác định Hồ Thành Được chỉ đạo đàn em thành lập ba pháp nhân nêu trên, thuê người đứng tên đại diện pháp luật nhằm che giấu vai trò cầm đầu. Các công ty đều tổ chức bộ phận “thu hồi nợ”, tuyển nhân viên tham gia hoạt động đòi nợ trái pháp luật.
Thông qua các pháp nhân này, Được chỉ đạo ký các hợp đồng “giả cách” mua bán nợ với những người có khoản nợ khó đòi, thực chất là hợp thức hóa hành vi đòi nợ thuê. Các bên thỏa thuận chia cho băng nhóm từ 10% đến 50% tổng số tiền thu hồi được.
Tìm đến nhà la lối, khủng bố gây áp lực tinh thần
Theo Công an TP.HCM, thủ đoạn cưỡng đoạt được xác định là sau khi ký hợp đồng, các đối tượng mặc đồng phục, sử dụng ô tô dán logo công ty, liên tục đến nhà người nợ tiền la lối, gây áp lực tinh thần, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của nạn nhân để buộc trả nợ. Một số đối tượng còn quay clip quá trình đòi nợ, cắt ghép đăng tải lên mạng xã hội nhằm bôi xấu, tạo áp lực dư luận, đồng thời quảng bá “thanh thế” để lôi kéo thêm khách hàng.
Các tang vật bị công an thu giữ. Ảnh: CA
Đáng chú ý, trong nhiều vụ việc, nhóm này còn nhắn tin, gọi điện khủng bố, gửi thông báo nợ đến nơi làm việc của người thân nạn nhân để ép trả nợ thay.
Sau khi làm rõ vai trò, phương thức, thủ đoạn của từng người, ngày 13-12-2025, Ban chuyên án đã đồng loạt triệu tập, bắt giữ 28 người, khám xét khẩn cấp 6 địa điểm là trụ sở ba công ty và nơi ở của các đối tượng, thu giữ 478 hợp đồng mua bán nợ, 6 ô tô, cùng nhiều điện thoại, máy tính và tài liệu liên quan.
Công an hiện đang sàng lọc, làm rõ vai trò của những người liên quan. Ảnh: CA
Kết quả điều tra ban đầu xác định băng nhóm này đã thực hiện 3 vụ cưỡng đoạt tài sản, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.
Đến ngày 17-12-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 20 người về tội cưỡng đoạt tài sản; các quyết định đã được Viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn.
Phương tiện mà nhóm Được sử dụng cũng bị tạm giữ phục vụ điều tra, xử lý. Ảnh: CA
Hiện Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ 478 hợp đồng mua bán nợ, dữ liệu điện tử và dòng tiền ngân hàng để xác định đầy đủ quy mô, tính chất hoạt động của băng nhóm do Hồ Thành Được cầm đầu, phân hóa vai trò từng người để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Chế tài đối với tội cưỡng đoạt tài sản
Theo Điều 170 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), người nào đe dọa sẽ dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.
Trường hợp phạm tội có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp hoặc chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm. Nếu chiếm đoạt tài sản trị giá 500 triệu đồng trở lên, mức hình phạt cao nhất có thể lên đến 20 năm tù.
Trước đó, nhiều băng nhóm núp bóng công ty luật, công ty tài chính để đòi nợ kiểu "khủng bố" cũng đã bị Công an TP.HCM và các tỉnh thành triệt phá. Đơn cử như vụ án tại Công ty Luật Pháp Việt hay các app cho vay tiền qua mạng đã gây bức xúc trong dư luận thời gian dài.
(PLO)- Cảnh sát Kinh tế TP.HCM phối hợp cùng lực lượng Quản lý thị trường phát hiện hàng trăm cục sạc xe điện không rõ nguồn gốc, có nguy cơ gây cháy nổ.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Điều quý giá nhất của một tờ báo không chỉ ở tên gọi, mà nằm ở tinh thần mà tờ báo ấy đã tạo dựng. Tên báo có thể khép lại nhưng ngọn lửa pháp lý mà báo Pháp Luật TP.HCM đã góp phần thắp lên sẽ không tắt.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang tìm chủ sở hữu xe máy Yamaha Mio biển số 59E1-029.75 để phục vụ công tác điều tra vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM lập chuyên án, triệt phá thành công một đường dây chế tạo, tàng trữ và mua bán trái phép vũ khí quân dụng có quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh xuyên suốt trên không gian mạng, khởi tố 30 bị can.
(PLO)- Nhắc đến báo Pháp Luật TP.HCM, bạn đọc không chỉ nhớ đến tờ báo chuyên sâu về pháp lý mà còn ấn tượng về nhiều tuyến bài điều tra “nổi đình nổi đám” của báo.
(PLO)- Cơ quan điều tra khởi tố bốn bị can liên quan các sai phạm tại dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, trong đó có ba cán bộ, một giám đốc doanh nghiệp.
(PLO)- Sau khi giật sợi dây chuyền vàng của một phụ nữ trên đường ở phường Thủ Đức (TP.HCM), nam thanh niên mang về nhờ mẹ bán tại tiệm vàng, lấy hơn 7,2 triệu đồng để trả nợ.
(PLO)- Theo Công an phường Bàn Cờ, TP.HCM, cán bộ soạn thảo đã sơ suất khi không ghi đầy đủ nội dung yêu cầu người giám hộ đi cùng trong giấy mời gửi bé gái 14 tuổi.
(PLO)- Quá trình điều tra bị can khai nhận dùng tiền mua các bất động sản ở nhiều tỉnh và để vợ đứng tên. Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã có văn bản gửi các tỉnh, đề nghị phối hợp áp dụng các biện pháp ngăn chặn.
(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.
(PLO)- Kiểm tra chuỗi Nha khoa Quốc tế Tuệ Minh trên địa bàn TP Cần Thơ, lực lượng chức năng phát hiện các vi phạm như không giấy phép, không bác sĩ chuyên khoa, thiết bị và vật tư y tế không rõ nguồn gốc.
(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phát thông báo tìm người chứng kiến hoặc có thông tin liên quan vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Trần Văn Giàu (nay thuộc xã Bình Lợi, TP.HCM) vào sáng 5-8-2024.
(PLO)- Hưởng ứng Ngày thế giới và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy, nhiều địa phương mở cao điểm tấn công tội phạm, đẩy mạnh tuyên truyền nhằm làm sạch địa bàn.