Dùng xăng đốt nhà hàng xóm để giải quyết mâu thuẫn

(PLO)- Do mâu thuẫn, ông Trà đã mua xăng mang đến đốt nhà  hàng xóm khiến bốn người trong gia đình nhập viện cấp cứu.

Dùng xăng đốt nhà hàng xóm để giải quyết mâu thuẫn ảnh 1
Ông Phạm Văn Trà dùng xăng đốt nhà hàng xóm.

Công an huyện Kim Thành (tỉnh Hải Dương) đang làm rõ vụ việc: Ông Phạm Văn Trà (SN 1962, trú tại thôn Thiên Đông, xã Kim Tân, huyện Kim Thành, Hải Dương) có hành vi đốt nhà hàng xóm.

Gia đình bị Trà đốt nhà là ông Nguyễn Văn Cao (trú cùng thôn).

Thông tin ban đầu, vào khoảng 1 giờ sáng 7-6, ngôi nhà ông Nguyễn Văn Cao bất ngờ bốc cháy. Lửa thiêu trụi toàn bộ hàng hóa, đồ đạc ở tầng một và tầng hai của ngôi nhà. Ước tính thiệt hại về kinh tế khoảng 1 tỉ đồng.

Ngoài ra, vụ hỏa hoạn đã khiến bản thân ông Nguyễn Văn Cao bị bỏng nặng phải điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia. Vợ, con gái cùng cháu nội ông Cao bị ngạt khói phải nhập viện điều trị.

Quá trình điều tra, Công an huyện Kim Thành đã xác định Phạm Văn Trà có hành vi đốt nhà ông Cao.

Tại cơ quan điều tra, Trà khai nhận do có mâu thuẫn với con rể ông Cao dẫn đến xô xát. Vào khoảng 0 giờ 30 sáng 7-6, Trà mang 1,5 lít xăng đến trước nhà ông Cao, dùng ống nhựa dài khoảng 1 m dẫn xăng vào bên trong rồi châm lửa đốt.

Ngay khi xảy ra vụ hỏa hoạn, các cơ quan chức năng đã tiến hành cứu hỏa kịp thời và đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Lãnh đạo UBND huyện Kim Thành đã đến thăm hỏi các nạn nhân và hỗ trợ số tiền 10 triệu đồng. Đồng thời chỉ đạo cơ quan Công an huyện Kim Thành và lực lượng chức năng địa phương làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Công an huyện Kim Thành đang làm rõ vụ việc trên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.