Dùng dao kề cổ buộc người thu mua cau bán lại với giá rẻ

(PLO)- Nhóm người đã đánh vào mặt anh Y, và dùng dao kề cổ đe doạ và buộc anh Y. phải bán cau giá rẻ cho họ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 30-8, Công an huyện Đắk Mil (Đắk Nông) cho biết đang tạm giữ ba người để phục vụ điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Những người bị tạm giữ gồm: Trương Xuân An (27 tuổi), Nguyễn Huy Hoàng (22 tuổi), Trần Hồng Hoàng (36 tuổi, cùng trú Đắk Mil).

Lực lượng chức năng làm việc với những người liên quan. Ảnh VKS

Lực lượng chức năng làm việc với những người liên quan. Ảnh VKS

Thông tin ban đầu, anh LHY (trú tại huyện Đắk Mil) là người chuyên đi thu mua cau của người dân trên địa bàn huyện để đưa lên TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) bán.

Ngày 28-8, anh Y thu mua được 131 kg cau. Đến 16 giờ cùng ngày, anh Y. dùng ô tô chở cau đi bán thì bị Trần Hồng Hoàng, Trương Xuân An, Trần Đình Phong, Nguyễn Huy Hoàng, Ngô Xuân Hậu và Võ Đại Dương (đều trú tại huyện Đắk Mil) đến nhà đe dọa người nhà anh Y rồi gọi điện yêu cầu anh Y không được chở cau đi bán.

Tiếp đó, những người này điện thoại cho anh Y yêu cầu bán lại cau cho họ với giá 47.000/kg. Nếu không bán cau với giá trên thì sẽ cho người chém cả nhà anh Y, một người trong nhóm này đe doạ.

Lo sợ người thân bị làm hại, anh Y đồng ý chở cau về lại nhà tại xã Đắk Sắk (Đắk Mil).

Lúc này, sáu người trên mang theo năm con dao xuất hiện, tiếp tục đe dọa anh Y bán cau với giá 47.000 đồng/kg. Nếu không đồng ý, anh Y không được bán cau cho ai khác. Ngoài ra, nhóm người còn đe doạ sẽ đánh anh Y.

Khi anh Y không đồng ý bán cau với giá thấp thì bị sáu người trên chửi bới, đe dọa, đánh đập. Trong đó, Trần Hồng Hoàng đã trực tiếp đấm vào mặt anh Y., một số người còn lại thì dùng dao kề vào cổ để uy hiếp.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Đắk Mil đã bắt quả tang nhóm người trên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.