Dùng chì “nhốt” tạm thiết bị lọt tia phóng xạ ra ngoài

(PLO)- Kết quả kiểm tra của Sở Khoa học công nghệ Phú Yên cho thấy thiết bị này có mức độ phóng xạ bị lọt ra ngoài vượt ngưỡng cho phép gần bốn lần.

Dùng chì “nhốt” tạm thiết bị lọt tia phóng xạ ra ngoài ảnh 1

Thiết bị đo độ chặt nền đường có chứa phóng xạ đang lưu giữ tạm trong một chiếc thùng sắt để trong phòng tại Trung tâm Tư vấn cầu đường Phú Yên. Ảnh: TẤN LỘC

Chiều nay (22-6), Sở Khoa học công nghệ Phú Yên làm việc với Trung tâm Tư vấn cầu đường tỉnh này để xử lý, bảo quản tạm thời thiết bị đo độ chặt nền đường bị lọt tia phóng xạ ra ngoài. Ông Dương Bình Phú, Phó giám đốc Sở Khoa học công nghệ Phú Yên, cho biết trong thời gian chờ Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt tiếp nhận để đưa đến lưu giữ tại kho lưu giữ chất thải phóng xạ của viện, Sở Khoa học công nghệ Phú Yên yêu cầu Trung tâm Tư vấn cầu đường Phú Yên dùng chì bịt kín thiết bị rồi đưa vào thùng sắt, tiếp tục xử lý chì ở các khe hở của thùng sắt.

Hiện chiếc thùng sắt này đã được đưa từ chân cầu thang của Trung tâm Tư vấn cầu đường Phú Yên vào một căn phòng trống. Theo ông Phú, khoảng cách từ chiếc thùng đựng thiết bị đến mặt ngoài các bức tường dài hơn 1 m nên sẽ giảm thiểu mức độ ảnh hưởng của các tia phóng xạ bị lọt ra ngoài.

Trong khi đó, theo ông Dương Ngọc Anh, Trưởng phòng Quản lý công nghệ và an toàn bức xạ hạt nhân (Sở Khoa học công nghệ), kết quả kiểm tra của Sở cho thấy khi thiết bị này để trong két sắt đựng tiền đặt dưới chân cầu thang có mức độ phóng xạ bị lọt ra ngoài vượt ngưỡng cho phép gần bốn lần. Tuy nhiên, ông Anh cho rằng với mức độ phóng xạ này, khi đứng cách xa 1-2 m vẫn có thể an toàn.

Dùng chì “nhốt” tạm thiết bị lọt tia phóng xạ ra ngoài ảnh 2

Cận cảnh chiếc thùng sắt đựng thiết bị chứa phóng xạ. Ảnh: TẤN LỘC

Ông Võ Quốc Văn, Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn cầu đường Phú Yên, cho hay Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt đã có văn bản trả lời đề nghị của trung tâm về việc tiếp nhận, lưu giữ thiết bị trên. “Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt cho biết sẽ làm quy trình tiếp nhận. Tuy nhiên, Viện chưa nói khi nào sẽ tiếp nhận do viện trưởng đang đi nước ngoài. Mặt khác, hiện nay chúng tôi cũng chưa có kinh phí để hợp đồng việc lưu giữ với Viện”.

Cũng theo ông Văn, lâu nay Trung tâm Tư vấn cầu đường Phú Yên xem thiết bị trên bình thường như những thiết bị thí nghiệm khác chứ không biết có chứa phóng xạ. Do không có nhu cầu sử dụng, Trung tâm đã có nhiều văn bản trả lại thiết bị trên nhưng không có nơi tiếp nhận. Ông Dương Bình Phú cho biết thêm: “Theo báo cáo của Sở Giao thông vận tải Phú Yên, nơi cung cấp thiết bị trên là Ban Quản lý dự án 1 (PMU1 thuộc Bộ Giao thông vận tải- PV) chính thức trả lời là hồ sơ của thiết bị đã bị mất. Do đó, sắp tới Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt sẽ tiến hành kiểm tra, đo đạc để thiết lập hồ sơ mới cho thiết bị".

Sở Khoa học công nghệ Phú Yên làm việc với Trung tâm Tư vấn cầu đường để bảo quản tạm thời thiết chứa phóng xạ. Ảnh: TẤN LỘC

Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, thiết bị đo độ chặt nền đường trên được PMU1 sử dụng trong quá trình thực hiện dự án nâng cấp quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Phú Yên vào những năm 2001-2002. Sau khi hoàn hành dự án, tỉnh Phú Yên xin Bộ Giao thông vận tải toàn bộ gói thiết bị làm đường, trong đó có máy đo độ chặt nền đường có sử dụng nguồn phóng xạ được giao cho Trung tâm Tư vấn cầu đường Phú Yên nhưng đơn vị này không biết sử dụng và cất vào kho.

Đến năm 2013, Trung tâm Tư vấn cầu đường Phú Yên chuyển trụ sở đến nơi khác và đơn vị tiếp quản trụ sở cũ không chấp nhận để thiết bị này tại đây. Trung tâm Tư vấn cầu đường Phú Yên lại đem thiết bị bỏ vào một két sắt dùng đựng tiền để dưới chân cầu thang tại trụ sở mới. Mới đây, qua kiểm tra, Sở Khoa học công nghệ Phú Yên phát hiện có tia phóng xạ lọt ra ngoài, có nguy cơ gây mất an toàn về sức khỏe đối với những người ở gần.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.