Cục phóng xạ bị mất là vô hại?

(PL)- Ban đầu cơ quan quản lý bức xạ và hạt nhân nói nguồn phóng xạ bị mất rất nguy hiểm nhưng nay nói nó không có bất kỳ phát tán nào có nguy hại, cho dù bị cháy nổ.

Ngày 27-4, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã có cuộc họp với ông Vương Hữu Tấn (Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Bộ KH&CN), lãnh đạo Nhà máy thép Pomina3 xoay quanh việc tìm kiếm nguồn phóng xạ bị mất. Tại cuộc họp, cơ quan chức năng đã thông báo kết quả thanh tra của Cục An toàn hạt nhân và bức xạ đối với Nhà máy Pomina3 và xác dịnh nhà máy thép đã vi phạm khi không báo cơ quan chức năng về sự cố mất nguồn phóng xạ trong vòng 24 giờ như quy định.

Khi nói nguy hiểm, lúc bảo vô hại

Trong khi cục phóng xạ bặt vô âm tín nhiều tháng thì đoàn của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân thông tin nguồn phóng xạ bị mất không còn… nguy hiểm nữa. Theo ông Tấn, nghiên cứu của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cho thấy nguồn phóng xạ thất lạc thuộc nhóm 4 thì không có bất kỳ phát tán nào có nguy hại tới con người, cho dù nó bị cháy nổ. Nếu ai đó nhặt phải, cầm trực tiếp hay đứng gần cục phóng xạ ấy trong nhiều ngày thì mới có thể bị tác động nhưng mức độ ảnh hưởng cũng rất thấp.

Ông Vương Hữu Tấn (đội nón lá, bên phải) dẫn đầu một đoàn dò tìm cục phóng xạ mất ở bãi rác Tóc Tiên (huyện Tân Thành). Ảnh: HUY PHONG

Tuy vậy, thông tin này chưa làm nhiều người hoàn toàn yên tâm. Bởi trước đó, trong cuộc họp khẩn hôm 6-4 cũng ở tỉnh này, chính ông Tấn đã nhấn mạnh nguồn phóng xạ này nếu nằm yên trong bình chì thì không sao nhưng chẳng may khi người dân phá ra sẽ rất nguy hiểm. “Do vậy, tôi phải tham mưu Bộ trưởng Bộ KH&CN ra văn bản khẩn đề nghị nhanh chóng tìm kiếm. Tôi cũng trực tiếp bay vào để phối hợp, chỉ đạo việc tìm kiếm” - ông Tấn nói. Tương tự, trong lúc tìm kiếm, trả lời phóng viên về thông tin phía nhà máy nói liều xạ của nguồn đã giảm sau khi gần hết hạn sử dụng, ông Tấn khẳng định nhà máy nói chưa đúng.

Cũng theo ông Tấn, so với nguồn phóng xạ bị thất lạc ở TP.HCM vào tháng 9-2014 thì nguồn này có cường độ nhỏ hơn nhưng không phải nó không nguy hiểm. Vớihoạt động hiện tại, nguồn bị mất có thể gây ra liều chiếu xạ khoảng 2,5 mSv/giờ trong khoảng cách tiếp xúc 10 cm. Trong khimột người bình thường trong một năm chỉ được phép chịu một liều bức xạ1 mSv trong một giờ. Việc bị ảnh hưởng tùy thuộc vàothời gian, khoảng cách tiếp xúc.

Chuyển hướng điều tra mất trộm

Chiều 27-4, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Lê Thanh Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cho hay quan điểm của tỉnh là vẫn phải tập trung tìm kiếm, chấn chỉnh việc quản lý, sử dụng các nguồn phóng xạ. Bởi Bà Rịa-Vũng Tàu là một trong các địa phương có các đơn vị sử dụng nguồn bức xạ lớn nên không để người dân, doanh nghiệp, cơ quan quản lý chủ quan trong việc sử dụng, bảo quản. “Hiện việc tìm kiếm nguồn phóng xạ bị mất vẫn được tiến hành. Tuy nhiên, phương thức tìm kiếm sẽ thay đổi để tránh kéo dài mà không đạt hiệu quả. Sắp tới công an tỉnh sẽ tập trung vào điều tra như một vụ mất trộm tài sản”.

Đại tá Bùi Văn Thảo, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cho biết thêm công an tỉnh đã làm việc với lãnh đạo, cán bộ, công nhân của nhà máy thép. Qua đó có thể khẳng định thời điểm mất nguồn phóng xạ (phát hiện mất ngày 17-11-2014) theo tường trình của ông Đào Hữu Hùng, nhân viên an toàn bức xạ cũ của nhà máy thép có cơ sở là đúng. Hiện công an tỉnh cũng đã liên hệ với Cục Truy nã tội phạm (C52, Bộ Công an) và công an các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương để nắm danh sách các cơ sở nấu chì, tiếp tục tìm kiếm nguồn phóng xạ. Ngoài ra, liên quan đến sai phạm của cá nhân, tổ chức trong việc để mất phóng xạ thì công an cũng đang trao đổi với VKSND tỉnh để có hướng xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.