Đưa thêm tàu tìm kiếm tàu có 15 thuyền viên mất liên lạc ở Bình Thuận

(PLO)- Hiện ngoài tàu Cảnh sát biển còn có tàu SAR 413, tàu Biên phòng Bình Thuận và nhiều tàu cá khác tham gia tìm kiếm tàu có 15 thuyền viên mất liên lạc ở Bình Thuận.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-7, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Bình Thuận vừa có báo cáo nhanh, cập nhật công tác tìm kiếm tàu BTh 97487 TS, bị mất liên lạc năm ngày qua trên vùng biển cách đảo Phú Qúy 84 hải lý.

Đại tá Chu Văn Tấn, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy BĐBP Bình Thuận, báo cáo công tác tìm kiếm chiều 14-7. Ảnh NT

Đại tá Chu Văn Tấn, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy BĐBP Bình Thuận, báo cáo công tác tìm kiếm chiều 14-7. Ảnh NT

Theo đó, 23 giờ ngày 14-7, BĐBP Bình Thuận đã đưa tàu CN-09BP11.19.01 cùng chín cán bộ chiến sĩ đã xuất kích phối hợp với Tàu CSB 7011 và sáu tàu cá khác của Bình Thuận tham gia tìm kiếm cứu nạn.

Lúc 7 giờ ngày 15-7, tàu CN-09 BP 11.19.01 đang hoạt động tại vị trí Đông – Đông Nam đảo Phú Quý. Thời tiết tại khu vực này có sóng cao 2-3 m, gió cấp 5, cấp 6.

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo đồn Biên Phòng Cửa khẩu cảng Phú Quý tổ chức huy động thêm 3-5 tàu cá của ngư dân trên đảo phối hợp tìm kiếm cứu nạn.

Tiếp tục phối hợp với BĐBP tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đạo các đồn Biên phòng thông báo phương tiện, ngư dân các địa phương trên tham gia hỗ trợ.

Tối qua, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cũng đã điều động thêm tàu SAR 413 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực III từ Vũng Tàu ra để hỗ trợ tìm kiếm.

Tàu SAR 413 đã có mặt hỗ trợ tìm kiếm. Ảnh: VMRCC

Tàu SAR 413 đã có mặt hỗ trợ tìm kiếm. Ảnh: VMRCC

Như PLO đã đưa tin, lúc 7 giờ 45 ngày 12-7, BĐBP Bình Thuận nhận được thông tin về việc tàu cá BTh 97478 Ts gồm 18 lao động, do ông Bùi Văn Toàn (50 tuổi, ngụ TP Phan Thiết) làm thuyền trưởng bị mất liên lạc.

Tàu xuất bến tại cảng Phan Thiết ngày 21-6, hành nghề tại khu vực biển Trường Sa - DK1. Đến 5 giờ 7 ngày 10-7, trên đường về lại cảng Phan Thiết thì bị mất liên lạc (không có tín hiệu máy giám sát hành trình) tại tọa độ (090 06’ N - 1090 13’ E).

Hệ thống giám sát hành trình ghi lại các vị trí của con tàu trước khi mất liên lạc. Ảnh: PN

Hệ thống giám sát hành trình ghi lại các vị trí của con tàu trước khi mất liên lạc. Ảnh: PN

Bà Trần Thị Phượng - vợ thuyền trưởng Toàn - cho biết lúc 9 giờ 30 ngày 9-7, ông Toàn có điện thoại cho bà để thông tin ngày 10-7 tàu cá sẽ quay về cảng Phan Thiết. Tuy nhiên đến sáng 12-7 thì không thấy tàu cá vào bến, bà Phượng gọi điện thoại cho ông Toàn nhưng không được.

Lúc đầu dự kiến trên tàu có 18 người nhưng một thuyền viên hủy chuyến đi vào phút chót. Khi tàu đang hoạt động trên biển có thêm hai thuyền viên khác do sức khỏe không đảm bảo nên đã theo tàu Kiên Giang về đất liền.

Tọa độ mất liên lạc được định vị cách đảo Phú Quý khoảng 84 hải lý về hướng Tây Bắc và cách Cảng Phan Thiết khoảng 126 hải lý về hướng Bắc Tây Bắc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.