Đưa người Trung Quốc vượt biên vào Việt Nam giá 250.000 đồng

(PLO)- Hai phụ nữ Việt Nam nhận lời đưa nhóm người Trung Quốc vượt biên trái phép với thù lao 250.000 đồng/người.

Ngày 27-7, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đưa/đón người xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Ba bị can Phạm Văn Phong, Nguyễn Văn Hữu và Nguyễn Ngọc Khánh. Ảnh: CACC

Hai người tổ chức đường dây được xác định là Hoàng Thị Thơm và Đinh Thị Từ (cùng trú tại Lộc Bình, Lạng Sơn).

Thơm và Từ khai được một thanh niên không rõ họ tên thuê đưa tám người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, với thù lao 250.000 đồng/người.

Cả hai nhận lời, bàn bạc rồi đi đến thống nhất kế hoạch đưa, dẫn người qua biên giới. Tuy nhiên, khi nhóm người này gặp nhau ở mốc biên giới thì bị lực lượng bộ đội biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Tại Lào Cai, mới đây Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh này cũng ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ba người về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Các bị can gồm Phạm Văn Phong, Nguyễn Văn Hữu (cùng trú tại Bát Xát, Lào Cai) và Nguyễn Ngọc Khánh (trú tại Đại Từ, Thái Nguyên).

Theo điều tra, đầu tháng 7-2020, Công an TP Lào Cai hiện xe ô tô nhãn hiệu Dawoo Lacetti dừng đỗ tại khu vực biên giới. Tổ công tác kiểm tra thì phát hiện trên xe có năm người, gồm một lái xe người Việt Nam và bốn người Trung Quốc.

Nhóm người quốc tịch Trung Quốc khai nhận đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua khu vực lối mòn xã Bản Vược, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.