Bị nghi hiếp dâm ở Hàn Quốc, 1 người Triều Tiên bơi về nước

(PLO)- Một thanh niên Triều Tiên ba năm trước trốn sang Hàn Quốc có thể đã trở về quê hương bằng cách bơi qua giới tuyến hai miền ở đảo Ganghwa.

Theo hãng thông tấn Yonhap, ngày 27-7 cho biết một người Triều Tiên 24 tuổi ba năm trước trốn sang Hàn Quốc có thể đã trở về quê hương bằng cách bơi qua giới tuyến hai miền ở đảo Ganghwa.

Hôm 26-7, Triều Tiên cho biết có một người vượt biên vào nước này ở TP Kaesong với những triệu chứng nghi nhiễm COVID-19. Nước này sau đó đã phong tỏa toàn bộ đất nước và triệu tập một cuộc họp khẩn nhằm ngăn chặn dịch bệnh lan rộng.

Người vượt biên trái phép trở về Triều Tiên hôm 19-7. Ảnh: YONHAP NEWS

"Chúng tôi phát hiện ra địa điểm cụ thể mà anh ta trốn về Triều Tiên trên đảo Ganghwa, nhờ tìm thấy chiếc túi của người này ở đây" - Đại tá Kim Jun-rak nói trong một cuộc họp ngắn.

Có thể anh ta đã đi qua một đường cống dưới hàng rào dây thép gai để trốn lính biên phòng. Một cảnh sát cho biết đường cống này dẫn đến cửa sông Hàn tiếp giáp Hoàng Hải, ngụ ý rằng người anh ta có thể đã bơi trở về Triều Tiên.

Hàn Quốc hiện đã sa thải các binh sĩ vì đã để hành vi vượt biên nói diễn ra tiến hành trót lọt.

"Sau khi điều tra kỹ lưỡng, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết và giải thích tất cả các chi tiết" - ông Kim nói thêm.

Giới chức tại Seoul cho biết người này đã đến đảo Ganghwa bằng taxi hôm 18-7. Hiện Hàn Quốc vẫn đang điều tra thời điểm chính xác mà người này bơi qua giới tuyến.

Đến ngày 19-7, người này đã quay về Triều Tiên, Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết.

Cơ quan y tế Hàn Quốc cho biết người này không mắc COVID-19.

Tuần qua, cảnh sát Hàn Quốc đã cấm người này rời khỏi đất nước vì họ nghi ngờ anh ta đã cưỡng hiếp một người phụ nữ hồi tháng trước.

"Quân đội, cảnh sát và các cơ quan có liên quan đang phối hợp chặt chẽ để điều tra vụ việc này" - một quan chức chính phủ cho biết.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.