Dự kiến Văn phòng Chủ tịch nước giảm 1 vụ, 6 đơn vị cấp phòng

(PLO)- Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh bộ máy mới của Văn phòng Chủ tịch nước sau khi sắp xếp, tinh gọn cần hoạt động tốt hơn, hiệu quả hơn, đáp ứng tốt hơn yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 11-2, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Lương Cường cùng Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã làm việc với Văn phòng Chủ tịch nước về chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và kết quả thực hiện tổng kết Nghị quyết 18 về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Văn phòng Chủ tịch nước và một số nhiệm vụ trọng tâm khác.

Dự kiến Văn phòng Chủ tịch nước giảm 1 vụ, 6 đơn vị cấp phòng
Chủ tịch nước Lương Cường làm việc với Văn phòng Chủ tịch nước. Ảnh: TTXVN

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước đã báo cáo với Chủ tịch nước về kế hoạch tổ chức đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2025-2027 và Đại hội Đảng bộ Văn phòng Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2025-2030; kết quả thực hiện tổng kết Nghị quyết 18 và triển khai thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Văn phòng Chủ tịch nước.

Văn phòng Chủ tịch nước dự kiến tổ chức bộ máy gồm có sáu vụ trực thuộc và không tổ chức cấp phòng trong vụ (giảm một vụ và 6/6 đơn vị cấp phòng).

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến thảo luận, Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá cao nỗ lực của Văn phòng Chủ tịch nước đã chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan để hoàn thành các nội dung nhiệm vụ công tác được giao.

Chủ tịch nước nhấn mạnh đại hội các chi bộ (nhiệm kỳ 2025-2027) và Đại hội Đảng bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2025-2030 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của toàn Đảng bộ Văn phòng.

Vì vậy, công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội phải được các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện theo đúng quy định, đúng nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy đầy đủ thẩm quyền, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và bí thư cấp ủy các cấp; thực hiện phương châm đổi mới, sáng tạo và phát triển trên cơ sở kế thừa, ổn định.

Chủ tịch nước lưu ý quá trình tổ chức đại hội cần chú trọng tổ chức thảo luận kỹ lưỡng, sâu sắc, tham gia ý kiến đóng góp cụ thể hiệu quả dự thảo các văn kiện; báo cáo chính trị phải đánh giá đúng tình hình thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ trước, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Báo cáo phải chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra những bài học kinh nghiệm; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới sát với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị.

du-kien-van-phong-chu-tich-nuoc-giam-1-vu-6-don-vi-cap-phong-1.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường. Ảnh: TTXVN

Về công tác nhân sự cấp ủy Đảng, Chủ tịch nước yêu cầu phải bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy cấp trên, phát huy dân chủ, đề cao vai trò trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu, bảo đảm sự kế thừa, đổi mới và phát triển liên tục của đội ngũ cán bộ; coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý. Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử phải thực hiện nghiêm, đúng nguyên tắc, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đối với nhiệm vụ tổng kết Nghị quyết 18 và triển khai thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định đây là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, việc thực hiện cần bảo đảm bộ máy tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong xử lý công việc nhằm giảm thủ tục hành chính, nâng cao tính chuyên nghiệp.

Bộ máy mới cần hoạt động tốt hơn, hiệu quả hơn, đáp ứng tốt hơn yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Chủ tịch nước…

Cạnh đó, Văn phòng Chủ tịch nước cần rà soát, hoàn thiện quy chế, quy trình làm việc, quy chế phối hợp nhằm chủ động nâng cao chất lượng công tác tham mưu phục vụ Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Đảng, Nhà nước trong thời gian tới đạt hiệu quả cao nhất.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.