Dự kiến tháng 9, TP.HCM trình Chính phủ hồ sơ sắp xếp huyện, xã

(PLO)- Dự kiến, cuối tháng 8, Bộ Nội vụ sẽ vào TP.HCM để thẩm định hồ sơ sắp xếp huyện, xã và tháng 9 TP sẽ hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 16-7, tại kỳ họp thứ 17, HĐND TP.HCM khoá X, Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM Võ Ngọc Quốc Thuận đã thông tin về lý do TP.HCM có 58 đơn vị hành chính cấp xã không thực hiện sắp xếp, gồm 57 phường và một thị trấn.

Vì sao có 58 đơn vị hành chính không sắp xếp?

Theo Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM, nguyên nhân là 58 đơn vị hành chính này thuộc sáu yếu tố đặc thù của Nghị quyết 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Cụ thể, có 10 phường thuộc bốn quận và thị trấn Hóc Môn là các đơn vị hành chính đã hình thành ổn định từ năm 1976 đến nay chưa điều chỉnh. Riêng thị trấn Hóc Môn được phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phát triển lên TP trong giai đoạn 2023 – 2030.

Dự kiến tháng 9, TP.HCM trình Chính phủ hồ sơ sắp xếp huyện, xã
Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM Võ Ngọc Quốc Thuận thông tin về việc sắp xếp đơn vị hành chính. Ảnh: THUẬN VĂN

Ngoài ra, có 26 phường thì bảy phường có yếu tố đặc thù về lịch sử, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục tập quán. Có 14 phường thuộc 4 quận (6 phường thuộc quận 1; 4 phường quận 7; 3 phường thuộc quận Tân Phú) thì do mỗi quận phải đảm bảo tối thiểu 10 phường nên không sắp xếp.

Có bảy phường (phường Bình Thọ, TP Thủ Đức; phường 2, 3 thuộc quận 4; phường 12 quận 5; phường 2 quận 10; phường 11 và 13 quận Phú Nhuận) đã sắp xếp giai đoạn 2019 – 2021 nên không sắp xếp.

“Sau khi sắp xếp sẽ giảm 39 phường, lập 38 phường mới. Về tiến độ, dự kiến lộ trình thực hiện đến 20-8 là xong đề án sắp xếp” - ông Thuận thông tin.

Sẽ lập Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính

Thông tin thêm, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết TP vừa sắp xếp khu phố, ấp nhưng đến nay vẫn còn nhiều khó khăn. Theo đó, TP đã giao Sở TT&TT xây dựng nền tảng số cho hoạt động ấp khu phố, ấp.

“Lẽ ra trong đầu quý II sẽ vận hành thử nhưng đến giờ chỉ mới vận hành được ở một số địa phương. Sở TT&TT đang khẩn trương hoàn thiện để sớm áp dụng cho các khu phố, ấp” - ông Mãi cho biết.

sap-xep-don-vi-hanh-chinh-1.jpg
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi thông tin tại cuộc họp. Ảnh: THUẬN VĂN

Về sắp xếp huyện, xã, ông Mãi cho biết TP đã đóng thầu và đơn vị tư vấn mở thầu đang khẩn trương làm, trong tháng 7 này TP.HCM sẽ chọn được thầu.

“TP cũng đặt vấn đề với đơn vị thi công là hoàn thành trong một tháng, có nghĩa đến cuối tháng 8 sẽ có hồ sơ. Chúng tôi cũng đã họp, phân công, làm việc với hội đồng thẩm định của Bộ Nội vụ để đến cuối tháng 8 vào thẩm định và tháng 9 sẽ hoàn thành hồ sơ trình Chính phủ" - ông Mãi thông tin và cho hay thông qua đó Chính phủ sẽ thẩm định, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội để đến tháng 10 thông qua.

Tuy nhiên, ông Mãi nói ngay trong tháng 7, TP đã đề nghị Ban Thường vụ Thành uỷ TP thành lập ban chỉ đạo, chuẩn bị kế hoạch, hướng dẫn, điều kiện để ngay trong tháng này sẽ họp ban chỉ đạo mở rộng, triển khai trước kế hoạch sắp xếp.

“Như thế, chúng ta sẽ có được địa giới dự kiến để chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp” - ông Mãi đúc kết.

Về việc sắp xếp khu phố, ấp, Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM Võ Ngọc Quốc Thuận cũng cho biết ngoài năm chức danh theo Nghị quyết 11, TP.HCM đã có thêm bốn chức danh. Trong đó, một chức danh là Phó Ban điều hành khu phố và ba chức danh tuỳ theo đặc điểm tình hình khu phố mà bố trí người hoạt động không chuyên trách…

“Sắp tới TP.HCM sẽ rà soát về bảo hiểm y tế và các chế độ để có chính sách chăm lo cho các chức danh tăng thêm” - ông Thuận thông tin và cho biết Sở Nội vụ đang lấy ý kiến UBND TP, các sở, ngành để sớm hoàn thành quy chế hoạt động ở khu phố, ấp.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.