Dự kiến chi tiết số lượng đại biểu Quốc hội khóa mới của 34 tỉnh, thành phố

(PLO)- TP.HCM dự kiến có số lượng đại biểu Quốc hội khóa XVI nhiều nhất, với 38 người, tiếp đó là TP Hà Nội với 32 người và An Giang là 21 người.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết 1891 về dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Theo đó, tổng số đại biểu Quốc hội khóa XVI là 500 người, gồm 217 đại biểu ở các cơ quan trung ương (43,4%) và 283 đại biểu ở địa phương (56,6%).

Phụ lục kèm theo nghị quyết cũng nêu rõ dự kiến cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XVI ở 34 tỉnh, thành phố.

Cụ thể, TP.HCM dự kiến có số lượng đại biểu Quốc hội khóa XVI nhiều nhất, với 38 người, trong đó dự kiến 17 đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở trung ương giới thiệu, 21 đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở địa phương giới thiệu.

Hà Nội dự kiến có 32 đại biểu Quốc hội khóa XVI, trong đó dự kiến 15 đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở trung ương giới thiệu, 17 đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở địa phương giới thiệu.

An Giang là địa phương có số lượng đại biểu dự kiến nhiều thứ thứ ba, với 21 người; trong đó 10 đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở trung ương giới thiệu, 11 đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở địa phương giới thiệu.

du-kien-chi-tiet-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-moi-cua-34-tinh-thanh-pho.jpg
Các đại biểu tham dự kỳ họp 10, Quốc hội khóa XV. Ảnh: QH

Hai địa phương được phân bổ dự kiến 19 đại biểu, gồm Hải Phòng và Ninh Bình. Cả hai địa phương này dự kiến có chín đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở trung ương giới thiệu, 10 đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở địa phương giới thiệu.

Bốn địa phương được phân bổ dự kiến 18 đại biểu, gồm Đồng Nai, Vĩnh Long, Đồng Tháp và Cần Thơ. Các địa phương này dự kiến có tám đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở trung ương giới thiệu, 10 đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở địa phương giới thiệu.

Ba địa phương được phân bổ dự kiến 17 đại biểu, gồm Thanh Hóa, Phú Thọ và Lâm Đồng. Các địa phương này dự kiến có tám đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở trung ương giới thiệu, chín đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở địa phương giới thiệu.

Bốn địa phương được phân bổ dự kiến 16 đại biểu, gồm Nghệ An, Gia Lai, Hưng Yên, Bắc Ninh. Các địa phương này dự kiến có bảy đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở trung ương giới thiệu, chín đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở địa phương giới thiệu.

Có hai địa phương được phân bổ dự kiến 15 đại biểu, gồm Đắk Lắk và Tây Ninh. Hai tỉnh này dự kiến có sáu đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở trung ương giới thiệu, chín đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở địa phương giới thiệu.

Đà Nẵng dự kiến được phân bổ 14 đại biểu, trong đó có sáu đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở trung ương giới thiệu, tám đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở địa phương giới thiệu.

Cà Mau dự kiến được phân bổ 13 đại biểu, trong đó có năm đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở trung ương giới thiệu, tám đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở địa phương giới thiệu.

Khánh Hòa dự kiến được phân bổ 12 đại biểu, trong đó có năm đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở trung ương giới thiệu, bảy đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở địa phương giới thiệu.

Quảng Ngãi dự kiến được phân bổ 11 đại biểu, trong đó có năm đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở trung ương giới thiệu, sáu đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở địa phương giới thiệu.

Bốn tỉnh dự kiến được phân bổ 10 đại biểu, gồm Tuyên Quang, Quảng Trị, Lào Cai, Thái Nguyên, trong đó bốn đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở trung ương giới thiệu, sáu đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở địa phương giới thiệu.

Bốn tỉnh, thành dự kiến được phân bổ chín đại biểu, gồm Hà Tĩnh, Quảng Ninh, Huế, Sơn La, trong đó có ba đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở trung ương giới thiệu, sáu đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở địa phương giới thiệu.

Và bốn tỉnh dự kiến được phân bổ bảy đại biểu, gồm Lạng Sơn, Điện Biên, Cao Bằng, Lai Châu, trong đó ba đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở trung ương giới thiệu và bốn đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở địa phương giới thiệu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.