Quốc hội khóa XVI dự kiến có 500 đại biểu, với 80-90 Ủy viên Trung ương

(PLO)- Trong tổng số 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI, dự kiến có khoảng 80- 90 đại biểu là Ủy viên Trung ương Đảng, trong đó có 12-14 đại biểu là Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 1891 về số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Cụ thể, số lượng đại biểu ở các cơ quan Trung ương là 217 người (43,4%) và đại biểu ở địa phương là 283 người (56,6%).

Trong nhóm đại biểu Trung ương, các cơ quan Đảng được phân bổ 10 đại biểu (2%); cơ quan Chủ tịch nước có ba đại biểu (0,6%); các cơ quan của Quốc hội (bao gồm đại biểu chuyên trách ở Trung ương) có 145 đại biểu (29%).

Chính phủ và các cơ quan thuộc Chính phủ có 15 đại biểu (3%); Bộ Quốc phòng (bao gồm Bộ trưởng, cơ quan bộ, các quân khu, quân chủng) là 13 người (2,6%); Bộ Công an (bao gồm Bộ trưởng) được phân bổ 3 đại biểu (0,6%).

TAND Tối cao, VKSND Tối cao và Kiểm toán Nhà nước, mỗi đơn vị một đại biểu. MTTQ Việt Nam có 25 đại biểu (5%).

co-cau-dai-bieu-Quoc-hoi-khoa-XV.jpg
Trong tổng số 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI, dự kiến có khoảng 80-90 đại biểu là Ủy viên Trung ương Đảng (chiếm 16-18%). Ảnh: QH

Đối với đại biểu địa phương, có hai cơ cấu chính.

Cơ cấu định hướng (179 đại biểu, chiếm 35,8%) là cơ cấu khung để các tỉnh, thành phố làm căn cứ để giới thiệu người ứng cử. Số đại biểu này gồm lãnh đạo chủ chốt ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiêm Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội; đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách; MTTQ Việt Nam; đại biểu tôn giáo; quân đội; công an; TAND; VKSND; sở tư pháp; viện nghiên cứu, trường đại học, học viện; doanh nghiệp, hiệp hội, nghiệp đoàn về lĩnh vực sản xuất.

Cơ cấu hướng dẫn do các địa phương giới thiệu (104 đại biểu, chiếm 20,8%) là cơ cấu linh hoạt để các tỉnh, thành phố làm căn cứ để giới thiệu người ứng cử, gồm đại diện các ngành: khoa học - công nghệ, tài chính, giáo dục, y tế, văn hóa - nghệ thuật, đại diện chính quyền cơ sở, nội chính, nhân sĩ, trí thức...

Đáng chú ý, trong tổng số 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI, dự kiến có khoảng 80-90 đại biểu là Ủy viên Trung ương Đảng (chiếm 16-18%), trong đó có 12-14 đại biểu là Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu bảo đảm tỉ lệ hợp lý đại biểu là phụ nữ (tối thiểu 35%), người dân tộc thiểu số (tối thiểu 18%), người ngoài Đảng (5-10%), đại biểu trẻ (dưới 40 tuổi) khoảng 10%, và đại biểu tái cử chiếm khoảng 32%.

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng quy định dự kiến phân bổ số đại biểu Trung ương về ứng cử ở địa phương theo nguyên tắc:

- Đoàn đại biểu Quốc hội có 7-10 đại biểu sẽ gồm 3-4 đại biểu Trung ương.

- Đoàn đại biểu Quốc hội có 11-15 đại biểu sẽ gồm 5-6 đại biểu Trung ương.

- Đoàn đại biểu Quốc hội có 16-17 đại biểu sẽ có 7-8 đại biểu Trung ương.

- Đoàn đại biểu Quốc hội có 18-19 đại biểu sẽ có 8-9 đại biểu Trung ương.

- Đoàn đại biểu Quốc hội có 21 đại biểu có 9-10 đại biểu Trung ương.

- Đoàn đại biểu Quốc hội có 32-38 đại biểu sẽ có 15-17 đại biểu Trung ương.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.