Dự án lấn sông Đồng Nai: đánh giá tác động môi trường quá sơ sài

(PL)- Việc thi công trên thực tế không giống với phương án thi công trong báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Chiều 24-4, Bộ TN&MT họp về dự án cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai sau khi đã xem xét hồ sơ của dự án, làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai và đi thực địa tại khu vực làm dự án.

Không lấy ý kiến cộng đồng

“Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án rất sơ sài. Ví dụ, không làm rõ được việc thi công bờ kè tác động đến môi trường như thế nào, thậm chí việc lấy mẫu nước phân tích cũng rất ít. Báo cáo này cũng không nói đến việc kè bờ làm ảnh hưởng đến môi trường thủy sinh, môi trường nước như thế nào. Mặt khác, biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình kè bờ cũng đề cập rất chung chung là làm theo quy định của pháp luật chứ không có biện pháp cụ thể nào cả” - ông Hồ Kiên Trung, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất thải và cải thiện môi trường, chỉ rõ.

Ông Trung cho biết theo quy định với dự án có quy mô như vậy thì báo cáo đánh giá tác động môi trường phải lấy ý kiến cộng đồng. Nhưng điều này đã không được thực hiện. UBND tỉnh Đồng Nai lý giải trong quá trình lập quy hoạch chi tiết đã lấy ý kiến cộng đồng nên trong báo đánh giá tác động môi trường không cần lấy ý kiến cộng đồng nữa. Đây là một cách hiểu sai lầm của UBND tỉnh Đồng Nai.

Việc lấn sông Đồng Nai để làm dự án đã gây nhiều tranh cãi trong suốt thời gian qua. Ảnh: TRUNG THANH

“UBND tỉnh Đồng Nai cần yêu cầu chủ đầu tư làm lại báo cáo đánh giá tác động môi trường chi tiết hơn. Trong đó phải nêu rõ những tác động của việc kè bờ và những rủi ro có thể tác động đến môi trường nước và thủy sinh, đồng thời đưa ra những giải pháp cụ thể. Báo cáo này cần phải được lấy ý kiến của cộng đồng và ý kiến của các thành viên trong Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông Đồng Nai” - ông Trung kiến nghị.

Đáng chú ý, Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thái Lai đánh giá: “Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án này được lập theo phương án thi công khác. Nhưng thực tế khi thi công thì lại theo một phương án hoàn toàn khác, không giống như vậy”.

Có việc lấn sông

Theo Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai, có ba vấn đề lớn cần phải làm cho rõ ở dự án này là tác động dòng chảy, việc thoát lũ, ổn định lòng sông. Đặc biệt, việc làm kè trên sông Đông Nai nếu không cẩn thận sẽ làm sạt lở cù lao Phố.

Đồng quan điểm, PGS Ngô Lê Long, ĐH Thủy lợi, đánh giá dự án thiếu sót rất nhiều về mặt số liệu. Đáng chú ý, tài liệu địa hình, khảo sát toàn căn cứ trên số liệu từ năm 2008, sau đó chỉ bổ sung thêm. Toàn bộ việc chỉnh trị sông gần như không được xem xét trong báo cáo mà chỉ đưa ra các phương án thi công thôi.

“Về quy hoạch thủy lợi, ban đầu dự án này chỉ là chỉnh trị sông và cải tạo cảnh quan ven bờ. Nhưng xem xét toàn bộ hồ sơ thì thấy rằng dự án này không chỉ đơn thuần là chỉnh trị sông. Bản chất là của dự án là kết hợp giữa chỉnh trị sông và phát triển đô thị. Việc lấn sông là có” - Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Hoàng Văn Bảy nhận định.

Theo kế hoạch, cuối tháng 5, Bộ TN&MT sẽ có báo cáo Thủ tướng về dự án cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai. Báo cáo này sẽ chỉ ra những thiếu sót của dự án và hướng tháo gỡ. Báo cáo này được lập trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các bộ TN&MT, NN&PTNT, Xây dựng, GTVT.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.