Dự án khu nghỉ dưỡng Bảo Đại thi công trái phép

(PL)- Ngày 29-5, ông Trần Văn Thọ, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, cho biết trong 1-2 ngày tới Sở sẽ làm việc với Công ty CP Đầu tư Khánh Hà (gọi tắt là Công ty Khánh Hà), chủ đầu tư dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp Bảo Đại, về hành vi tái phạm khi tự ý thi công trở lại dự án trên. 

“Đây là hành vi tái phạm, mức phạt dự kiến rất cao, vượt quá thẩm quyền của chánh Thanh tra Sở Xây dựng nên chúng tôi trình UBND tỉnh ra quyết định xử phạt hành chính” - ông Thọ thông tin.

Cũng theo ông Thọ, chiều 28-5, Thanh tra Sở Xây dựng kiểm tra hiện trạng, phát hiện chủ đầu tư đã tự ý cho thi công trở lại như tiếp tục đào móng một số hạng mục công trình. Thanh tra Sở Xây dựng tiếp tục yêu cầu Công ty Khánh Hà đình chỉ ngay mọi hoạt động xây dựng (ảnh).

Trước đó, cuối năm 2017, Sở Xây dựng đã có quyết định đình chỉ thi công công trình dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp Bảo Đại, đồng thời xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Khánh Hà do tự ý xây dựng vượt quy hoạch, trái giấy phép xây dựng được cấp.

Cùng thời điểm, theo chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa, Sở Xây dựng đã yêu cầu Công ty Khánh Hà phải điều chỉnh quy hoạch dự án, một số hạng mục công trình để hạn chế phá vỡ cảnh quan chung của khu di tích, danh lam thắng cảnh lầu Bảo Đại. Ngoài ra, các cơ quan chức năng tỉnh cũng yêu cầu chủ đầu tư dự án hoàn chỉnh phương án, thủ tục về trùng tu, cải tạo năm tòa biệt thự cổ trong khu di tích trên theo hướng giữ nguyên trạng phần kiến trúc cổ để trình cho tỉnh xem xét. Tuy nhiên, theo ông Trần Văn Thọ, đến nay Sở Xây dựng vẫn chưa nhận được hồ sơ của chủ đầu tư dự án theo các yêu cầu trên. Do đó, hiện quyết định đình chỉ thi công công trình dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp Bảo Đại vẫn còn nguyên giá trị thi hành.

Liên quan đến dự án trên, trong hai ngày 26 và 28-5, Pháp Luật TP.HCMđăng các bài phản ánh việc tỉnh Khánh Hòa cho liên doanh giữa Tổng Công ty Khánh Việt (tức Khatoco, thuộc UBND tỉnh Khánh Hòa) và Công ty CP Tập đoàn Hà Đô (Hà Nội) thuê với giá bèo để làm dự án du lịch, kinh doanh biệt thự nghỉ dưỡng tại khu di tích lầu Bảo Đại; bên trong các biệt thự cổ bị tùy tiện cải tạo, biến thành nơi ăn ở, bị thất thoát hiện vật…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.