Rà soát lại vụ ‘bán’ lầu Bảo Đại ở Nha Trang

(PL)- Khánh Hòa chưa cho cải tạo năm biệt thự lầu Bảo Đại ở Nha Trang, chờ các sở liên quan báo cáo.

Liên quan việc định giá gần 9 ha đất cùng năm ngôi biệt thự cổ của khu lầu Bảo Đại mà tỉnh giao cho Công ty CP Đầu tư Khánh Hà (Công ty Khánh Hà) thực hiện dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Bảo Đại, chiều 24-8 ông Huỳnh Ngọc Bông, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết tỉnh sẽ kiểm tra lại để có thông tin về việc này.

Như chúng tôi đã thông tin, thời điểm dự án cho Công ty Khánh Hà, bình quân mỗi mét vuông đất của khu lầu Bảo Đại chỉ 850.000 đồng trong khi đất trên trục đường Trần Phú, nơi có cụm biệt thự, có giá 1,62-16,2 triệu đồng/m2, chưa kể giá trị hữu hình và vô hình của năm ngôi biệt thự cổ.

Về thông tin định giá quá thấp cụm biệt thự, ông Bông nói: “Chúng tôi sẽ kiểm tra lại để trả lời cụ thể sau”. Ông cũng cho biết thêm tỉnh đã giao Sở Xây dựng chủ trì, tiến hành kiểm tra thực tế dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Bảo Đại để báo cáo cho UBND tỉnh vào cuối tháng 8-2017.

Khu biệt thự cổ đang tập kết vật liệu thi công. Ảnh: TẤN LỘC

Làm việc với chúng tôi, ông Nguyễn Triều Dương, Tổng Giám đốc Công ty Khánh Hà, xác nhận: Tổng Công ty Khánh Việt (Khatoco) tham gia vào dự án trên bằng quyền sử dụng của diện tích đất được tỉnh cấp với giá trị được xác định chiếm 29% trong tổng mức đầu tư 475 tỉ đồng của dự án. Ông cũng cho hay dự án sẽ cải tạo tương đối lớn bên ngoài các biệt thự để đồng nhất về kiến trúc. Tuy nhiên, hiện chưa trình phương án cải tạo do đang chờ xác định cấp di tích.

Theo một lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa, tỉnh vẫn chưa có quyết định cho cải tạo, sửa chữa cụm năm biệt thự hay không vì đang chờ Sở VH&TT rà soát, củng cố, hoàn thiện hồ sơ liên quan đến danh thắng lầu Bảo Đại. Tỉnh cũng đang chờ Sở Xây dựng rà soát quy hoạch nhưng đến nay chưa có đầy đủ các hồ sơ, báo cáo của hai cơ quan trên. Vì vậy tỉnh chưa xem xét, quyết định cho cải tạo, sửa chữa hay không.

Trước đây, trong một cuộc họp, lãnh đạo Sở Xây dựng khẳng định việc cải tạo các biệt thự di tích lầu Bảo Đại phải thực hiện theo quy định của Luật Di sản. Do đó, Sở Xây dựng kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục giao Sở VH&TT thu thập hình ảnh, thông tin về các ngôi biệt thự cổ trên để thực hiện theo Luật Di sản và các quy định liên quan.

Còn lãnh đạo Sở VH&TT thì cho hay: Năm 1995, cụm biệt thự lầu Bảo Đại được UBND tỉnh đưa vào danh mục di tích lịch sử - văn hóa - danh lam thắng cảnh của tỉnh. Tuy nhiên, thời điểm đó chưa lập hồ sơ di tích. Đến năm 2001, Sở VH&TT lập hồ sơ để công nhận cụm biệt thự là di tích cấp quốc gia nhưng đến nay tỉnh chưa trình hồ sơ lên Bộ VH-TT&DL.

Ông Nguyễn Khắc Hà, Giám đốc Sở VH&TT tỉnh Khánh Hòa, cho biết Sở đang kiểm tra, rà soát để lập hồ sơ về di tích trên. “Ý tưởng của chủ đầu tư là cải tạo, sửa chữa năm ngôi biệt thự cổ. Tuy nhiên, hiện nay chủ đầu tư chưa trình phương án thiết kế cải tạo để các cơ quan chức năng thẩm định. Quan điểm của Sở VH&TT là phải giữ năm ngôi biệt thự cổ, không được đập phá, thay đổi kết cấu vì đây là kiến trúc cổ. Mọi sự cải tạo, sửa chữa đối với các ngôi biệt thự đều phải có ý kiến của Sở VH&TT” - ông Hà nói.

Theo giấy chứng nhận đầu tư do UBND tỉnh Khánh Hòa cấp đầu năm 2013, dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Bảo Đại sẽ cải tạo năm biệt thự hiện hữu; xây mới khách sạn năm tầng, 45 căn biệt thự nghỉ dưỡng cùng các tiện ích khác.

Cụm biệt thự là nơi vua Bảo Đại và hoàng hậu Nam Phương thường xuyên đến nghỉ dưỡng, giải trí. Đây là cụm công trình kiến trúc nghệ thuật độc đáo của những năm đầu thế kỷ 20, phản ánh một giai đoạn lịch sử phát triển của Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.