Dự án Công viên Đống Đa 'đắp chiếu' 20 năm, lòng vòng trách nhiệm sở và quận

(PLO)- Trả lời về nguyên nhân dự án Công viên Đống Đa (TP Hà Nội) chậm tiến độ, lãnh đạo Sở QH&KT nói do quận, còn lãnh đạo quận thì nói do sở.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 7-12, HĐND TP Hà Nội tái chất vấn việc thực hiện một số nội dung, trong đó có việc triển khai dự án Công viên văn hoá, thể thao, vui chơi Đống Đa (Công viên Đống Đa).

Đại biểu Phạm Thị Thanh Hương (tổ Ứng Hòa) cho biết đây là lần thứ 3 đại biểu đặt câu hỏi liên quan đến tiến độ của dự án Công viên Đống Đa - dự án chậm triển khai suốt 20 năm qua.

ĐB Hương cho hay vào tháng 4-2022, Giám đốc Sở QH&KT đã cam kết trước cử tri sẽ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch Công viên Đống Đa vào tháng 7-2022.

cong-vien-dong-da-pham-thanh-huong.jpeg
Đại biểu Phạm Thị Thanh Hương (tổ Ứng Hòa). Ảnh: VT

Tại kỳ họp 12 của HĐND TP Hà Nội (tháng 7-2023), khi đại biểu hỏi về kết quả cam kết thì Giám đốc Sở QH&KT tiếp tục khẳng định nội dung này sẽ được phê duyệt điều chỉnh trong năm 2023.

“Hiện nay đã là tháng cuối cùng của năm 2023, đề nghị Giám đốc Sở QH&KT cho biết tình hình, kết quả, nội dung đã cam kết trước cử tri thủ đô” - đại biểu chất vấn.

cong-vien-dong-da-nguyen-trong-ky-anh.jpeg
Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Trọng Kỳ Anh (Ảnh: VT)

Trả lời nội dung này, Giám đốc Sở QH&KT Nguyễn Trọng Kỳ Anh cho biết việc triển khai Công viên Đống Đa đã kéo dài khá lâu. Về trách nhiệm, sở là đơn vị tham mưu, thẩm định, trình UBND TP Hà Nội phê duyệt, còn UBND quận Đống Đa là đơn vị chủ đầu tư, tổ chức lập quy hoạch.

“Chúng tôi rất phụ thuộc vào vấn đề trình của UBND quận Đống Đa. Chúng tôi đã có 4 lần ban hành văn bản đôn đốc quận, tuy rất chia sẻ với quận Đống Đa nhưng quận cần tập trung vào việc triển khai với dự án này”, ông Anh nói.

cong-vien-dong-da-le-tuan-dinh.jpeg
Chủ tịch UBND quận Đống Đa Lê Tuấn Định

Còn Chủ tịch UBND quận Đống Đa Lê Tuấn Định cho biết sau kỳ họp trước, quận đã tiến hành rà soát hiện trạng để lập hồ sơ, báo cáo Sở QH&KT. Trong trường hợp sở phê duyệt xong, quận sẽ tổ chức thực hiện ngay.

Về nguồn kinh phí để lập quy hoạch, ông Định nêu rõ TP đã có văn bản giao Sở Tài chính và Sở QH&KT hướng dẫn quận Đống Đa dùng ngân sách cấp quận để thực hiện.

“Khi có hướng dẫn, địa phương sẽ tổ chức thực hiện, thuê đơn vị tư vấn để lập quy hoạch và trình sở” - ông Định nói và cho hay quận vẫn đang chờ hướng dẫn từ sở.

Điều hành phiên chất vấn, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu lãnh đạo quận Đống Đa chốt thời gian trình quy hoạch cho Sở QH&KT. Đồng thời ông Tuấn cũng đề nghị Sở Tài Chính, Sở QH&KT trả lời rõ khi nào có hướng dẫn dùng nguồn ngân sách để lập quy hoạch.

Về nội dung này, ông Đặng Xuân Lưu, Giám đốc Sở Tài chính cho biết TP đã giao nhiệm vụ cho quận Đống Đa lập đồ án quy hoạch thì UBND quận có đầy đủ thẩm quyền và trách nhiệm bố trí ngân sách của đơn vị để thực hiện.

Ngay sau đó, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội đề nghị trong ngày hôm nay (7-12), Sở Tài chính có văn bản hướng dẫn cho quận Đống Đa. Ông Tuấn cũng đề nghị quận Đống Đa trả lời rõ thời điểm cụ thể trình quy hoạch để đảm bảo kỷ cương, kỷ luật trong công việc.

Trả lời nội dung này, Chủ tịch UBND quận Đống Đa Lê Tuấn Định cho biết tháng 4-2024 sẽ trình TP phê duyệt quy hoạch Công viên Đống Đa.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.