Dự án Ba Bò gặp khó vì… 1 m tường

(PL)- Tường chắn nước xây thấp, nước chảy từ Bình Dương về mạnh làm vỡ đập tràn phía TP.HCM.

Đã năm tháng kể từ khi Pháp Luật TP.HCM có bài phản ánh Dự án Ba Bò: Sài Gòn phải lụy Bình Dương”, đến nay vướng mắc của dự án vẫn chưa được giải quyết. Tiến độ thực hiện dự án cải tạo kênh Ba Bò phía TP.HCM tiếp tục rơi vào cảnh “rùa bò”.

Căng thẳng chỉ bởi 1 m tường

Đầu tháng 4-2016, một lãnh đạo Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước và môi trường Bình Dương cho biết lại vừa nhận được công văn kiến nghị nâng cao thành bể tiêu năng ở đoạn giáp ranh giữa TP.HCM và Bình Dương lên 1 m. Đơn vị gửi công văn là Trung tâm Chống ngập TP.HCM, chủ đầu tư dự án cải tạo kênh Ba Bò phía TP.HCM.

Trước đó, tháng 10-2015, Trung tâm Chống ngập TP cũng từng đề nghị tương tự nhưng Công ty Cấp thoát nước và môi trường Bình Dương, chủ đầu tư dự án cải tạo kênh Ba Bò phía Bình Dương, không đồng ý. Vậy thành bể tiêu năng ở dự án Ba Bò là hạng mục gì mà gây nhiều rắc rối đến vậy?

Theo hồ sơ chúng tôi thu thập được, tại đoạn kênh tiếp giáp giữa Bình Dương và TP.HCM có một bể tiêu năng nhằm làm giảm tốc độ nước chảy từ phía Bình Dương về TP.HCM. Thành bể tiêu năng cũng giống như cái tường chắn nước nhằm làm giảm tốc độ nước chảy. Dù đã có bể tiêu năng này nhưng vào mùa mưa năm 2014, khi lượng nước từ phía Bình Dương chảy dồn về quá lớn, đập tràn ở công trình phía TP.HCM vẫn bị phá vỡ.

Nhằm khắc phục tình trạng trên, Trung tâm Chống ngập TP.HCM đề nghị cần nâng cao thành bể tiêu năng lên thêm khoảng 1 m. Tuy nhiên, Công ty Cấp thoát nước Bình Dương cho rằng trước đây công ty đã điều chỉnh thiết kế đoạn cửa xả cuối nguồn để xây bể tiêu năng theo đề nghị của TP.HCM nên bây giờ không thể xây nâng thêm.

“Việc xây nâng thành bể tiêu năng lên cao thêm sẽ ảnh hưởng đến khả năng thoát nước kênh Ba Bò phía địa bàn Bình Dương” - Công ty Cấp thoát nước và Môi trường Bình Dương giải thích.

Khu vực vỡ đập tràn được cho là do nước từ Bình Dương chảy về TP.HCM quá mạnh. Ảnh: KB

Tiếp tục ngóng chờ Bình Dương

Trung tâm Chống ngập TP.HCM cho biết trong mùa mưa năm 2014, nước đã phá hủy đập tràn số 2 của trạm bơm thuộc dự án cải tạo kênh Ba Bò phía TP.HCM. Sau đó, Ban quản lý cải tạo kênh Ba Bò (thuộc Trung tâm Chống ngập) yêu cầu đơn vị tư vấn thiết kế kiểm tra, xác định nguyên nhân.

Đơn vị tư vấn thiết kế xác định nguyên nhân làm vỡ đập tràn số 2 là do lưu lượng nước mưa tập trung quá nhanh. Do đó cần nâng cao tường chắn tiêu năng từ 8,8 m lên thành 9,8 m. “Chi phí nâng cao tường chắn sẽ do phía TP.HCM chi trả. Việc nâng tường cũng sẽ không ảnh hưởng đến khả năng thoát nước của kênh Ba Bò phía địa bàn Bình Dương” - Trung tâm Chống ngập TP.HCM nêu quan điểm.

Dù vậy, đã gần nửa tháng trôi qua nhưng đề nghị lần thứ hai của Trung tâm Chống ngập TP.HCM vẫn chưa được phía Bình Dương phản hồi. Ngày 10-4, trao đổi với chúng tôi, một cán bộ Công ty Cấp thoát nước Bình Dương cho biết do lãnh đạo công ty đang đi công tác nước ngoài nên chưa thể cung cấp thông tin về hướng giải quyết.

Không biết lỗi do đâu?

Cuối năm 2015, khi trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, đại diện chủ đầu tư công trình cải tạo kênh Ba Bò phía Bình Dương cho rằng để xảy ra vụ việc trên là lỗi của chủ đầu tư công trình phía TP.HCM.

Thời điểm đó, khi chúng tôi đặt câu hỏi vì sao phía Bình Dương đã xây bể tiêu năng nhưng phía TP.HCM vẫn xảy ra vỡ đập tràn?, đại diện Ban quản lý dự án Ba Bò TP.HCM trả lời: Nguyên nhân là do thiết kế ban đầu chưa đảm bảo nên cần phải xây thành bể lên cao hơn. Để xảy ra vụ việc là do công tác phối hợp giữa chủ đầu tư phía TP.HCM và phía Bình Dương chưa tốt. Tuy nhiên, vị này không giải thích được lỗi chính thuộc về đơn vị nào.

______________________________

Lần trước Ban giám đốc Công ty Cấp thoát nước Bình Dương không đồng ý với đề nghị của phía TP.HCM vì công trình phía Bình Dương đã hoàn thành, việc thi công nâng thêm tường chắn sẽ phát sinh nhiều thủ tục rắc rối. Mặt khác, việc nâng cao thành bể tiêu năng lên có thể ảnh hưởng đến khả năng thoát nước phía Bình Dương nên phải tính toán, cân nhắc cẩn thận.

Một cán bộ Công ty Cấp thoát nước Bình Dương

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.