Đồng Tháp có thêm 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới

(PLO)- Huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023 và là huyện thứ 3 của Đồng Tháp được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2024.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-9, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Lấp Vò đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023.

Qua hơn 13 năm xây dựng nông thôn mới, huyện Lấp Vò đạt 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, với 36 chỉ tiêu, trong đó có nhiều chỉ tiêu vượt trội. Điển hình như: có 12/12 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 63 triệu đồng/người/năm (tăng gần 4 lần so với năm 2011); tỉ lệ nghèo đa chiều còn 0,58% (giảm gần 14% so với năm 2011)…

 Huyện lấp vò đạt chuẩn nông thôn mới.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa, tại lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Lấp Vò đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023

Với kết quả đó, ngày 16-8 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận huyện Lấp Vò đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023. Như vậy, trong năm 2024 này, tỉnh Đồng Tháp đã có thêm huyện đạt nông thôn mới (Châu Thành, Lấp Vò, Lai Vung) và Đồng Tháp cũng là một trong 21 tỉnh, thành của cả nước có 100% xã đạt nông thôn mới.

Bên cạnh biểu dương và đánh giá cao nỗ lực của huyện Lấp Vò, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa cũng đề nghị huyện Lấp Vò tiếp tục phát huy lợi thế của địa phương về công nghiệp, phong trào khởi nghiệp, có lộ trình xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao gắn với xây dựng đô thị Lấp Vò.

Từ đó, góp phần xây dựng Đồng Tháp trở thành tỉnh tiên phong, kiểu mẫu về nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Huyện lấp vò đạt chuẩn nông thôn mới.jpg
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ông Phạm Thiện Nghĩa trao bằng và quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Lấp Vò đạt chuẩn nông thôn mới. Ảnh: Nguyệt Ánh

Đồng thời, huyện Lấp Vò cần chú trọng đến nguồn nhân lực của địa phương, quan tâm đến ý kiến và phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng, phát triển quê hương thời gian tới (giai đoạn 2011 – 2023, nguồn vốn huy động nhân dân đóng góp xây dựng nông thôn mới chiếm trên 26% trong tổng số 16.000 tỉ đồng).

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 10 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Lấp Vò, giai đoạn 2011 – 2023.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.