Huyện cuối cùng của cực Nam tổ quốc được hỗ trợ hơn 200 tỉ để làm nông thôn mới

(PLO)- Ngọc Hiển là huyện cuối cùng phía nam về mặt địa lý trên bản đồ Việt Nam vừa được cộng đồng doanh nghiệp cả nước hỗ trợ hơn 200 tỷ để làm nông thôn mới.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND tỉnh Cà Mau vừa cho biết, tỉnh này vừa tiếp nhận kinh phí hỗ trợ hơn 200 tỷ đồng của các tập đoàn kinh tế, nhiều ngân hàng ủng hộ huyện Ngọc Hiển xây dựng nông thôn mới.

Huyện_Ngọc_Hiển_được_hỗ_trợ_hơn_200_tỷ_đồng1.jpg
Các tập đoàn kinh tế, các ngân hàng vừa hỗ trợ hơn 200 tỷ đồng để Ngọc Hiển vươn mình. Ảnh: TRẦN VŨ

Trước đó ngày 3-4, tại buổi lễ tiếp nhận tài trợ, ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết, trong chuyến công tác tại tỉnh Cà Mau, về thăm vùng Đất Mũi vào đầu năm 2022, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chỉ đạo phấn đấu phát triển vùng Đất Mũi xứng tầm là vùng đất cực Nam thiêng liêng của Tổ quốc và phát triển huyện Ngọc Hiển sớm đạt chuẩn nông thôn mới.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị UBND tỉnh Cà Mau xây dựng, phê duyệt và triển khai thực hiện Đề án xây dựng huyện Ngọc Hiển đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. "Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, các tập đoàn, doanh nghiệp, đơn vị đã tích cực tài trợ kinh phí, công trình, dự án, tạo thêm nguồn lực, sự động viên mạnh mẽ giúp Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Ngọc Hiển đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới" - ông Sử nói.

Tại buổi lễ tiếp nhận, Chủ tịch huyện Ngọc Hiển Trần Hoàng Lạc đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các tập đoàn, doanh nghiệp và bày tỏ sự trân trọng những đóng góp to lớn, thiết thực để huyện Ngọc Hiển có thêm động lực xây dựng nông thôn mới trong điều kiện còn nhiều khó khăn. Ông Lạc hứa sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sử dụng có hiệu quả nguồn lực này.

Ngọc Hiển là huyện vùng trũng về hạ tầng trong tỉnh Cà Mau, với nền đất yếu, suất đầu tư xây dựng cầu đường cao hơn mặt bằng chung.

Huyện Ngọc Hiển là huyện có Mũi Cà Mau, với tiềm năng du lịch sinh thái lớn lao chưa được khai thác đúng mức do hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội còn thấp.

Mũi Cà Mau còn là nơi mà người dân cả nước đều muốn ít nhất một lần đến để được đứng tại cột mốc số 0 của quốc gia.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm