'Đồng phục’ biển hiệu có vi phạm tự do kinh doanh?

(PL)- Đường kiểu mẫu Lê Trọng Tấn tại Hà Nội đang gây tranh luận với biển hiệu chỉ được chọn một trong hai màu xanh, đỏ. Người ủng hộ không hẳn đã nhiều nhưng các ý kiến băn khoăn thì đầy rẫy.

Cũng dễ hiểu vì sự quy củ của một tuyến phố đã được tiến hành một cách trơn tru, ít nhiều nhận được sự ủng hộ, nhưng lại gây ra những quan ngại về tự do kinh doanh và sở hữu trí tuệ.

Lật lại Nghị định 103/2009 của Chính phủ, Luật Quảng cáo năm 2012, tuyệt nhiên không hề có quy định về việc biển hiệu, biển quảng cáo phải sử dụng những màu cụ thể nào. Để đảm bảo trật tự và mỹ quan đô thị, Luật Quảng cáo cũng chỉ quy định kích thước của biển hiệu từ 20 m2 trở lên phải xin phép, cũng như quy định cụ thể về số lượng biển hiệu ngang, dọc mà một cửa hàng, công ty… được phép treo.

Những nhà hoạch định chính sách trong trường hợp trên chắc chắn đã không hạn chế sự sáng tạo, vốn là động lực quan trọng của phát triển, trong lĩnh vực này.

Hơn nữa Luật Sở hữu trí tuệ, Điều 72 về nhãn hiệu được bảo hộ nêu rõ: Nhãn hiệu được bảo hộ là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc. Màu sắc vì thế là một thành tố quan trọng làm nên nhãn hiệu.

Vậy sẽ ra sao nếu những nhãn hiệu của các công ty, hộ kinh doanh chỉ được sử dụng màu nền là xanh hoặc đỏ? Nên nhớ, các doanh nghiệp và hộ kinh doanh phải đăng ký nhãn hiệu với Cục Sở hữu trí tuệ.

Vậy khi phải sử dụng “đồng phục” như biển hiệu ở đường Lê Trọng Tấn, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh có vi phạm Luật Sở hữu trí tuệ hay không?

Hơn nữa, để xây dựng được một bộ nhận diện thương hiệu, chắc hẳn các công ty, hộ kinh doanh tốn không ít kinh phí và tâm sức. Phải chăng nếu họ phải sử dụng một trong hai màu xanh, đỏ là họ đang bị cưỡng bức thay đổi bộ nhận diện thương hiệu của mình?

Ở một góc độ khác, cần phải đặt ra câu hỏi: Việc quy định “đồng phục” biển hiệu có vi phạm quyền tự do kinh doanh và quyền sở hữu đối với nhãn hiệu của doanh nghiệp, hộ kinh doanh hay không?

Những câu hỏi trên cần được cơ quan chức năng của quận Thanh Xuân trả lời một cách thấu đáo.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

(PLO)- Việc Hà Nội hạn chế xe bán tải vào nội đô theo giờ từ đầu năm 2026 đã gây nhiều tranh cãi. Doanh nghiệp, người dân lúng túng khi tìm nơi kiến nghị. Gốc rễ vấn đề không nằm ở một quyết định đơn lẻ, mà xuất phát từ sự thay đổi trong cách phân công quản lý.