(PLO)- Bộ Chính trị yêu cầu xây dựng văn hoá tôn trọng sáng tạo và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong toàn xã hội; kiên quyết phê phán, xử lý nghiêm hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
(PLO)- Sự bùng nổ của các Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới cùng làn sóng chuyển đổi số đang đặt tài sản trí tuệ vào vị trí lõi của nền kinh tế tri thức.
(PLO)- Sau một tháng ra quân xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, lực lượng công an toàn quốc đã khởi tố 56 vụ án và 98 bị can.
(PLO)- Hải quan phát hiện, thu giữ và tiêu hủy toàn bộ lô hàng gồm 325.000 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu ESSE Change 4mg có dấu hiệu giả mạo.
(PLO)- Nóng hôm nay 2-6: Trong ba tuần, khởi tố hình sự 28 vụ việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; Công an tạm giữ 5 người săn bắn động vật quý hiếm; TP.HCM sắp làm 7 cầu vượt bằng thép…
(PLO)- Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nhấn mạnh: Tăng cường bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ là chủ trương nhất quán của Việt Nam.
(PLO)- Qua kiểm tra lực lượng chức năng tỉnh An Giang phát hiện, thu giữ hơn 350 ví, túi xách có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu Chanel, Dior, Louis Vuitton và Gucci, với tổng trị giá ước tính hơn 1 tỉ đồng.
(PLO)- Công an tỉnh Tây Ninh liên tiếp triệt phá nhiều đường dây làm giả phân bón, dầu gió quy mô lớn lợi dụng mạng xã hội, sàn thương mại điện tử để tiêu thụ hàng giả.
(PLO)- Để tránh bị vi phạm, tổ chức, cá nhân khai thác tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình cần xin phép chủ sở hữu quyền hoặc tổ chức đại diện quyền, thực hiện nghĩa vụ thanh toán tiền quyền theo quy định.
(PLO)- Các nhạc sĩ Dương Cầm, Nguyễn Văn Chung, Giáng Son...kỳ vọng việc xử lý nghiêm các vi phạm về bản quyền sẽ tạo chuyển biến lớn, góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp văn hóa chuyển mình.
(PLO)- Đợt cao điểm xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ tại TP.HCM tập trung vào hàng giả, xâm phạm bản quyền và vi phạm trên môi trường số.
(PLO)- Việt Nam đang tăng cường thực thi về sở hữu trí tuệ nhưng giải quyết vi phạm bản quyền bền vững đòi hỏi thị trường nội dung hợp pháp hấp dẫn và phù hợp hơn với người dùng.
(PLO)- Ca sĩ Quang Lập và Nguyễn Hải Bình đã không xin phép, không trả phí quyền tác giả để thực hiện việc sử dụng bản ghi, trong khi Công ty BH Media được YouTube chi trả hơn 6 tỉ đồng.
(PLO)- Theo công điện, việc triển khai thực hiện ngay các biện pháp cần thiết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên phạm vi toàn quốc được thực hiện theo tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ.
(PLO)- Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị VKSND Tối cao, TAND Tối cao đẩy mạnh các hoạt động kiểm sát, xét xử các vụ án về sở hữu trí tuệ, trong đó tập trung điều tra, truy tố, xét xử một số vụ án điển hình.
(PLO)- Việc công nhận quyền sở hữu trí tuệ với sản phẩm có sự hỗ trợ của AI giúp doanh nghiệp công nghệ có thêm động lực bứt phá, nhưng đồng thời kéo theo nhiều thách thức.
(PLO)- Tòa án được phép ấn định mức bồi thường lên đến 1 tỉ đồng khi không thể xác định thiệt hại thực tế trong các vụ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
(PLO)- Một điểm sáng đáng chú ý trong tư duy chính sách phục vụ phát triển kinh tế - xã hội hiện nay là việc chuyển từ “ban hành chính sách” sang “đồng kiến tạo chính sách”.
(PLO)- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Chuyển giao công nghệ... sẽ chính thức có hiệu lực từ 1-4-2026.
(PLO)- Theo Giám đốc Sở KH&CN TP Cần Thơ, nếu có dự án bảo hộ chỉ dẫn địa lý muốn dùng tên Hậu Giang, Sóc Trăng thì địa phương này vẫn triển khai đăng ký dựa trên quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ.