Đồng Nai thực hành tốt tiết kiệm, hạn chế chi cho cán bộ đi nước ngoài

(PLO)- Đoàn giám sát của Quốc hội đã có buổi làm việc tại tỉnh Đồng Nai về thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25- 7, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường – Phó Trưởng Đoàn giám sát của Quốc hội đã có buổi làm việc tại tỉnh Đồng Nai về thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021.

Cùng dự cuộc làm việc với đoàn, đại diện tỉnh Đồng Nai có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai Quản Minh Cường; Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng cùng các thành viên Đoàn giám sát là các chuyên gia và thành viên Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai, Thường trực HĐND tỉnh.

Ông Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội phát biểu tại buổi làm việc tỉnh Đồng Nai. Ảnh: AX.
Ông Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội phát biểu tại buổi làm việc tỉnh Đồng Nai. Ảnh: AX.

Báo cáo tại cuộc làm việc, lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai cho biết trong giai đoạn 2016 - 2021, tỉnh đã quản lý chặt chẽ chi tiêu ngân sách nhà nước, nghiêm túc thực hiện chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đặc biệt hạn chế tối đa chi phí tổ chức lễ hội, hội nghị, hội thảo, tổng kết, tiếp khách, đi công tác trong và ngoài nước.

Tuy nhiên UBND tỉnh Đồng Nai cũng cho biết, quá trình thực hiện còn một số khó khăn, vướng mắc về việc rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật gây vướng mắc, ách tắc, cản trở hoạt động đầu tư, kinh doanh và đời sống xã hội. Cụ thể còn có sự xung đột, chồng chéo, chưa thống nhất giữa Luật Đầu tư với Luật Đất đai, Luật Nhà ở và pháp luật về đầu thầu, xã hội hóa và Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai....

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn giám sát đã chỉ ra một số vấn đề hạn chế cần khắc phục như: còn một số nội dung, thông tin, số liệu báo cáo chưa bám sát và chưa đầy đủ theo yêu cầu của Đoàn giám sát, một số thông tin chưa bảo đảm tính chính xác.

Các thành viên Đoàn giám sát đề nghị tỉnh Đồng Nai tổng hợp tổng số cuộc thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán đã được thực hiện, tổng số các nội dung các cơ quan kiến nghị xử lý. Đồng thời, đề nghị tỉnh Đồng Nai căn cứ các quy định có liên quan để thực hiện, nhất là làm rõ, xử lý trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị có liên quan đối với các dự án công thực hiện, triển khai kém hiệu quả, gây lãng phí.

Kết luận cuộc làm việc, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đánh giá cao trách nhiệm, sự nỗ lực của Tổ công tác và UBND tỉnh Đồng Nai và các cơ quan liên quan trong việc chuẩn bị các nội dung báo cáo Đoàn giám sát.

Về việc lập, thẩm định, phê duyệt, thực hiện kế hoạch đầu tư công, dự án đầu tư công, ông Bùi Văn Cường lưu ý phải rà soát, bổ sung số liệu báo cáo để bảo đảm chính xác. Rà soát, bảo đảm việc sử dụng các tài sản công, xử lý các cơ sở nhà đất của các doanh nghiệp nhà nước theo quy định.

Bên cạnh đó, yêu cầu tỉnh Đồng Nai bổ sung đầy đủ danh mục các dự án treo, biện pháp xử lý đối với từng dự án, đánh giá chính xác, khách quan về hiệu quả đầu tư và đề ra các giải pháp khắc phục, hoàn thiện, giúp các dự án hoàn thành đúng tiến độ, đặc biệt là phát huy được hiệu quả theo đúng các mục tiêu đề ra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.