Đồng Nai: Mỗi xã sẽ có 5 công an chính quy

(PLO)- Đến hết tháng 10-2020, Công an tỉnh Đồng Nai sẽ bố trí đủ năm công an chính quy đảm đương chức danh công an xã trên địa bàn toàn tỉnh. 

Đó là thông tin nêu trong Hội nghị đánh giá kết quả công tác đảm bảo tình hình ANTT tháng 8-2020 và một tháng rưỡi thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và Đại hội Đảng các cấp của Công an tỉnh Đồng Nai vừa qua. 

Lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai khẳng định, sẽ tiếp tục kiện toàn triển khai một số chủ trương xây dựng, kiện toàn công an toàn tỉnh hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Cụ thể, đến hết tháng 10-2020, Công an tỉnh Đồng Nai sẽ bố trí đủ năm công an chính quy đảm đương chức danh công an xã trên địa bàn toàn tỉnh, tiến hành luân chuyển cán bộ công tác lâu năm ở những đơn vị, bộ phận nhạy cảm.

Ngoài ra, công an tỉnh cũng sẽ làm tốt công tác quy hoạch và kiên quyết đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ làm việc thiếu sức chiến đấu, vi phạm kỷ luật, có dư luận không tốt, siết chặt kỷ luật, kỷ cương để phòng ngừa sai phạm....

Lãnh đạo công an tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của Công an các đơn vị, địa phương trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, xây dựng lực lượng trong thời gian qua, góp phần chuyển biến tình hình ANTT, nâng cao diện mạo, uy tín của lực lượng công an.

Tuy nhiên một số loại tội phạm nổi lên gần đây, như: Gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích dẫn đến chết người, giết người, tội phạm về ma tuý, lừa đảo qua mạng; tranh giành bảo kê đất đai, in ấn bằng cấp, chứng chỉ giả… vẫn còn tiềm ẩn nhiều phức tạp.

Vì vậy, công an các đơn vị, địa phương cần chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện từ xa và đẩy mạnh tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn của tội phạm

Khi xảy ra các vụ việc phức tạp về ANTT sẽ quy trách nhiệm cá nhân, lãnh đạo phụ trách địa bàn. Công an các đơn vị, địa phương cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan để giảm bớt thủ tục hành chính, rườm rà, trên cơ sở thượng tôn pháp luật; chống lạm quyền, lộng quyền, làm tốt công tác quản lý cán bộ, tránh sai phạm, tiêu cực.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.