Đồng Nai đã thanh toán cho Công ty Việt Á hơn 34 tỉ đồng

(PLO)- Sở Y tế tỉnh Đồng Nai có báo cáo gửi UBND tỉnh Đồng Nai về việc mua kit test xét nghiệm COVID-19 của Công ty Việt Á.

 

Ngày 21-12, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai Phan Huy Anh Vũ cho biết vừa rà soát, báo cáo UBND tỉnh Đồng Nai về việc mua test xét nghiệm COVID-19 của Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á).

Công ty Việt Á là doanh nghiệp cung ứng kit test vừa bị Bộ Công an khởi tố vụ án, bắt tổng giám đốc để làm rõ hành vi "thổi giá" thiết bị.

Theo báo cáo, trong năm 2020 tỉnh Đồng Nai có 3 đơn vị mua test xét nghiệm COVID-19 của Công ty Việt Á với đơn giá 509.250 đồng/test: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đồng Nai mua 2.475 test  tổng số tiền hơn 1,2 tỉ đồng, Bệnh viện đa khoa Thống Nhất mua 3.200 test với số tiền 1,6 tỉ đồng, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai mua 200 test với số tiền 100 triệu đồng.

Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Đồng Nai khẳng định không có khuất tất trong vấn đề mua test xét nghiệm củac công ty Việt Á. Ảnh: VH

Cũng theo báo cáo của Sở Y tế Đồng Nai, trong năm 2021, Đồng Nai có hợp đồng gần 50 nghìn mẫu xét nghiệm RT-PCR (trong đó có hơn 19.000 ống mẫu đơn và 36.600 ống mẫu gộp) theo đơn giá Bộ Y tế với tổng giá trị hơn 31 tỉ đồng. Trong năm không mua test xét nghiệm của Công ty Việt Á.

Ngày 12-10, Sở Y tế Đồng Nai thực hiện ủy nhiệm chi thanh toán cho Công ty Việt Á hơn 31,1 tỉ đồng. 

Trả lời câu hỏi của PV "Đồng Nai là tỉnh bùng phát dịch lớn và số lượng kít test dùng rất lớn thì Sở Y tế mua ở đâu, giá bao nhiêu và tổng chi phí mua kit tet trong đợt dịch vừa rồi?", lãnh đạo Sở Y tế nói: "Mua một số hãng khác, ngoài ra có hơn 3 triệu kit test được doanh nghiệp tặng. Ngoài ra mỗi huyện và thành phố và một số bệnh viện tư nhân tự mua kít test nên Sở Y tế không nắm được".

"Ban đầu duy nhất công ty Việt Á có giấy phép kinh doanh kit test nên mới mua. Tôi khẳng định không có khuất tất trong vấn đề mua test xét nghiệm của công ty Việt Á. Việc mua bán được thực hiện tuân theo các quy định"- ông Phan Huy Anh Vũ nói thêm. 

Chủ trì tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Nai vào ngày 20-12, ông Quản Minh Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai, yêu cầu Công an tỉnh; Sở Y tế, Sở Tài chính tỉnh kiểm tra lại toàn bộ hoạt động mua sắm trang thiết bị y tế vừa qua xem đã ký những hợp đồng nào, thanh toán bao nhiêu tiền, đánh giá xem liệu có sơ suất, tiêu cực gì không?. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.