Đồng Nai có khuyến cáo sau vụ chủ tịch huyện nghi bị lừa 100 tỉ

(PLO)- Các thủ đoạn lừa đảo hiện nay là giả danh Công an, VKS, Tòa án và nạn nhân thường bị kẻ lừa đảo thao túng tâm lý, gài bẫy yêu cầu nộp tiền, chuyển tiền để chiếm đoạt.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27- 3, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành văn bản tăng cường tuyên truyền, đấu tranh, phòng ngừa hành vi lừa đảo, chiếm đảo tài sản trên không gian mạng.

Theo đó, thời gian qua trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và cả nước, tình hình tội phạm sử dụng không gian mạng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản diễn biến phức tạp, gây thiệt hại lớn cho người dân, gây bức xúc trong dư luận xã hội, làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Các thủ đoạn lừa đảo hiện nay là giả danh công an, VKS, Tòa án, Quân đội... Bên cạnh đó, tuyển cộng tác viên trên các sàn giao dịch điện tử, vay online, chiếm quyền sử dụng các tài khoản mạng xã hội để vay tiền bạn bè, người thân. Nạn nhân thường bị kẻ lừa đảo thao túng tâm lý, gài bẫy yêu cầu nộp tiền, chuyển tiền để chiếm đoạt.

Mặc dù, thời gian qua cơ quan chức năng đã tuyên truyền về những hành vi, cách thức lừa đảo nhưng tình hình vẫn diễn ra hết sức phức tạp, có xu hướng gia tăng, phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Do đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, các địa phương quán triệt, tuyên truyền mọi người nâng cao cảnh giác, thường xuyên tìm hiểu các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm.

Người dân cần chia sẻ, tuyên truyền cho mọi người để chủ động phòng tránh và cung cấp thông tin cho lực lượng công an khi phát hiện các dấu hiệu đáng ngờ hoặc qua đường dây nóng 02513.685.134 (Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đồng Nai).

Tỉnh đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - chi nhánh tỉnh Đồng Nai thiết lập cơ chế phối hợp phản ứng nhanh với lực lượng công an, kịp thời trao đổi thông tin liên quan, phong tỏa tài khoản trong xác minh, truy tìm, truy xét nhanh dòng tiền, ngăn chặn tối đa thiệt hại tài sản cho người dân.

Trước đó, dư luận xôn xao thông tin về việc có nhóm lừa bà Nguyễn Thị Giang Hương, Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch, số tiền khoảng 100 tỉ đồng. Số tiền này bà Hương đã huy động, vay mượn tiền nhiều người. Ngay khi nhận thông tin, đơn vị chức năng của Bộ Công an và địa phương tích cực điều tra, khi có kết luận sẽ công bố

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.