Đồng Nai chấn chỉnh việc giải quyết thủ tục hành chính về đất đai, xây dựng

(PLO)- UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản chấn chỉnh thực hiện giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, xây dựng trên địa bàn toàn tỉnh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Ngày 16-10, UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản gửi các sở, ngành liên quan và UBND 95 xã, phường trên địa bàn tỉnh về việc chấn chỉnh thực hiện giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, qua rà soát kết quả trên Cổng dịch vụ công quốc gia và quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của cá nhân, tổ chức có quy trình tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả thủ tục hành chính đất đai và xây dựng chưa đảm bảo quy định, dẫn đến mất điểm, giảm điểm ở các chỉ số.

Thủ tục hành chính.jpg
Người dân đến làm thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai - môi trường tại Một cửa UBND phường Trảng Dài (Đồng Nai). Ảnh: VŨ HỘI.

Cụ thể, tổng số hồ sơ lĩnh vực đất đai cấp xã phát sinh từ ngày 1-7 đến ngày 6-10 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là 9.230 hồ sơ, trong đó số hồ sơ đã trả kết quả và có kết quả là 2.699, số hồ sơ trễ hạn là 483. Hồ sơ đang xử lý là 6.531, nhưng số hồ sơ trễ hạn là 268 .

Đáng chú ý, hồ sơ ngành xây dựng trên địa bàn là 1.829, trong đó hồ sơ đã trả kết quả và có kết quả là 1.582, trong đó số hồ sơ trễ hạn là 65. Hồ sơ đang xử lý là 247, trong đó số hồ sơ trễ hạn là 2.

Ngoài ra, qua kiểm tra chi tiết một số hồ sơ phát hiện các sai sót trong quá trình giải quyết hồ sơ như việc lựa chọn quy trình giải quyết thủ tục hành chính chưa đảm bảo theo quy định.

Cùng với đó, hồ sơ có kết quả xử lý nhưng không gắn kết quả xử lý trên hệ thống; không trùng khớp giữa ngày trả kết quả. Một số hồ sơ thời gian hiển thị trên hệ thống được tiếp nhận và xử lý sau ngày ghi trên kết quả tại tài liệu kết quả đính kèm.

Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Giám đốc Sở Xây dựng rà soát, chấn chỉnh việc tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính của ngành đảm bảo tuân thủ đúng.

Bên cạnh đó, phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ rà soát quy trình nội bộ, điện tử và tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong giải quyết thủ tục hành chính tại các địa phương, đảm bảo việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp được thông suốt, không bị gián đoạn.

Tập trung chỉ đạo, chấn chỉnh cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính tại địa phương, hạn chế thấp nhất việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp bị quá hạn.

Chủ tịch UBND cấp xã phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn quản lý, trong đó tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế trong giải quyết thủ tục hành chính.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.