Đồng Nai: 11 xã, phường có tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính trễ hạn cao

(PLO)- Hiện nay có 11 xã, phường có tỉ lệ giải quyết thủ tục hành chính trễ hạn cao, chưa đạt so với mục tiêu trong kế hoạch của UBND tỉnh Đồng Nai.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-9, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản gửi Bí thư, Chủ tịch UBND 11 xã, phường trên địa bàn tỉnh về việc cần tập trung rà soát việc giải quyết thủ tục hành chính.

Cụ thể 11 xã, phường gồm:Trấn Biên, Phước Tân, Xuân Quế, Nam Cát Tiên, Đak Lua, Xuân Đường, Bàu Hàm, Xuân Định, Dầu Giây, Sông Ray và Long Phước.

Theo đó, số liệu thống kê trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh (iGate) từ ngày 1-7 đến ngày 5-9 thì hiện nay có 11/95 địa phương xã phường có tỉ lệ giải quyết hồ sơ trễ hạn cao (từ 3,15% đến 9,48%) chưa đạt so với mục tiêu của kế hoạch UBND tỉnh Đồng Nai.

Trong đó, xã Nam Cát Tiên trễ hạn cao nhất với 9,48%, Xuân Quế trễ hạn với 8,66%, Đak Lua trễ hạn 8,61%, phường Trấn Biên trễ hạn 3,44%, phường Phước Tân trễ hạn 4,6%...

thủ tục hành chính 2.jpg
Phường Trấn Biên là phường Trung tâm của tỉnh Đồng Nai nằm trong các địa phương có tỉ lệ giải quyết hồ sơ trễ hạn cao. Ảnh: VH

Vì vậy, để nâng cao hiệu quả công tác giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo tỉ lệ giải quyết thủ tục hành chính đạt theo mục tiêu theo kế hoạch cải cách hành chính, kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu các địa phương phải tập trung khẩn trương thực hiện rà soát số lượng hồ sơ trễ hạn, xác định rõ nguyên nhân trễ hạn.

Từ đó, các địa phương đề xuất giải pháp nâng cao tỷ lệ giải quyết trong thời gian tới, đảm bảo tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt tối thiểu 98% theo mục tiêu đặt ra trong kế hoạch cải cách hành chính năm 2025 của tỉnh Đồng Nai.

Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả, tiến độ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền của địa phương bảo đảm việc thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh.

Chủ tịch tỉnh đề nghị Bí thư, Chủ tịch UBND xã phường quan tâm, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc hoàn thành nhiệm vụ, bảo đảm việc giải quyết thủ tịch hành chính cho người dân, doanh nghiệp thông suốt, hiệu quả.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.