Đồng Nai: Cần làm rõ vì sao số ca nhiễm trong khu phong tỏa vẫn cao?

(PLO)- "Phong tỏa ở ngoài đường nhưng bên trong người dân cứ đi tùm lum như vậy sẽ lây lan mầm bệnh thì phong tỏa không có tác dụng gì cả". 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là nhận định của Đại tá Vũ Văn Điền, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai tại cuộc họp với các thành viên của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh vào sáng ngày 20-9.

Đại tá Vũ Văn Điền nêu: ngày nào trên địa bàn tỉnh cũng gần 1.000 ca nhiễm COVID-19, trong các khu phong tỏa vài trăm ca. Vì vậy cần phải kiểm tra việc duy trì các khu phong tỏa đã thực sự chấp hành nghiêm chưa?

Đề nghị các địa phương kiểm tra việc duy trì trật tự các khu phong tỏa. Từ đó tìm nguyên nhân tại sao lại như vậy để có giải pháp ngăn chặn lây nhiễm trong các khu phong tỏa.

Đại tá Vũ Văn Điền, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai nêu ý kiến trong cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: VŨ HỘI

“Phong tỏa chúng ra chốt ở ngoài đường chính nhưng bên trong người dân cứ đi tùm lum như vậy sẽ lây lan mần bệnh từ nhà này sang nhà khác thì phong tỏa không có tác dụng gì cả. Nên chăng chúng ra phải siết chặt các khu phong tỏa này. Đã phong tỏa thì không được ra ngoài, chứ tình hình căng lắm”, Đại tá Điền nói.

Cũng theo Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai, sau ngày 20-9, nới vùng xanh thì nguy cơ lây lan dịch vào vùng xanh không đỡ nổi. Vì vậy, đề nghị Ban chỉ đạo và lãnh đạo các địa phương xem xét lại việc duy trì các khu phong tỏa. Cần thiết sẽ cho lực lượng công an và quân sự vào để tuần tra kiểm soát chặt chẽ hơn. Cần duy trì nghiêm một, hai tuần tại các khu phong tỏa.

“Hiện nay tôi thấy lương thực, thực phẩm đến từng người dân rồi thì còn ra ngoài đường làm gì để lây lan dịch từ nhà này sang nhà kia. Trong các khu phong tỏa số ca liên tục tăng. Đề nghị Ban chỉ đạo phòng chống dịch kiểm tra việc cấp giấy đi đường, không nên cấp tràn lan. Cần hạn chế lại việc cấp giấy đi đường và khi ra ngoài đường phải có giấy test âm tính", Đại tá Điền nêu ý kiến.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn cũng cho rằng, Đồng Nai từng đưa ra mục tiêu 2 tuần nữa sẽ kiểm soát được dịch nhưng thực tế hiện nay bình quân số ca nhiễm hàng tuần vẫn tăng trong các khu phong tỏa, khu cách ly, mặc dù ngoài cộng đồng số lượng ca nhiễm có giảm. Đề nghị ngành Y tế cần phân tích làm rõ, tìm ra cách làm tốt hơn, phù hợp hơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng yêu cầu các địa phương phải đánh giá rõ nguồn lây nhiễm dịch bệnh ở cơ sở để xác định giải pháp kiểm soát nguồn lây. Cán bộ địa phương phải đi sâu, đi sát cơ sở hơn nữa, đừng để có khoảng cách giữa cơ sở và lãnh đạo cấp trên. Phải lắng nghe ý kiến phản ánh, đề xuất của cơ sở để tìm giải pháp kiểm soát nguồn lây phù hợp. Sau đó kiểm tra để biết ai làm tốt, ai làm chưa tốt, những người có năng lực yếu kém thì xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.