Đồng Nai ca nhiễm tăng, nghiên cứu thí điểm cách ly F1 tại nhà

(PLO)- Sáng 4-7, tỉnh Đồng Nai có thêm 4 ca dương tính với COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm từ trước đến nay lên 103 ca. 

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai Phan Huy Anh Vũ cho biết, sáng nay tỉnh Đồng Nai ghi nhận thêm 4 ca nnhiễm COVID-19.

Trong đó, có 3 ca ghi nhận tại huyện Thống Nhất, liên quan đến chợ đầu mối Hóc Môn (TP HCM). Một ca ghi nhận tại phường Long Bình (TP Biên Hòa) thông qua xét nghiệm nhanh tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, ca này có liên quan đến ổ dịch chợ Bình Điền ( TP HCM).

Như vậy, đến sáng 4-7, tỉnh Đồng Nai ghi nhận tổng số ca nhiễm COVID-19 trong dịch lần này là 103, trong đó có 32 ca đã được điều trị khỏi, 71 ca đang được cách ly, điều trị.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, tỉnh Đồng Nai đang nghiên cứu để triển khai thí điểm cách ly trường hợp F1 tại nhà. Ảnh: VH. 

Trong ngày 3-7, lực lượng chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm tại khu vực phong tỏa ở huyện Thống Nhất cho 19,5 ngàn người. Những ngày tới, ngành Y tế tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm cho người dân trong khu vực phong tỏa này với tổng số hơn 80 ngàn người. 

Sở Y tế ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường xét nghiệm test nhanh trong nhà máy, chợ, siêu thị. Xét nghiệm PCR sàng lọc các khu nhà trọ công nhân. Cấp phát test và sinh phẩm xét nghiệm cho các huyện thực hiện.

Nhằm hạn chế dịch bệnh có nguy cơ lây lan, TP Biên Hòa đã cho tạm ngưng hoạt động các chợ tạm, chợ tự phát trên địa bàn tỉnh. Qua ghi nhận, hầu hết các tiểu thương đều chấp hành tốt.

Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai Lê Quang Trung cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh và chủ trương của Bộ Y tế, tỉnh Đồng Nai đang nghiên cứu để triển khai thí điểm cách ly các trường hợp F1 tại nhà.

Tuy nhiên, để có thể triển khai việc này, yêu cầu nhà của trường hợp F1 phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu cần thiết về phòng cách ly, nhà vệ sinh, công tác khử khuẩn, xử lý rác thải... Đây là những điều kiện bắt buộc nhằm hạn chế thấp nhất việc lây nhiễm chéo khi cách ly các trường hợp F1 tại nhà.

Ở thời điểm hiện tại, tỉnh Đồng Nai vẫn đang triển khai cách ly các trường hợp F1 tại các khu cách ly tập trung của tỉnh. Những địa phương nào mà khu cách ly đã đủ số lượng người cách ly thì chuyển đến các địa phương lân cận để thực hiện cách ly.

Để đáp ứng công tác điều trị, Sở Y tế sẽ chuyển đổi công năng của Bệnh viện Da liễu Đồng Nai thành bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 thứ 2 sau Bệnh viện Phổi Đồng Nai.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.