'Dôi dư công chức, viên chức ở TP.HCM'

(PLO)- Tại TP.HCM, số biên chế nhiều hơn số lượng được trung ương duyệt có nguyên nhân từ việc tốc độ gia tăng dân số cao, số lượng bệnh viện, trường học tăng cao theo từng năm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tuần qua, đoàn công tác của Bộ Nội vụ đã làm việc với lãnh đạo TP.HCM. Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà thẳng thắn nói trong các tỉnh, thành thì TP.HCM là địa phương duy nhất còn tình trạng dôi dư biên chế công chức, viên chức.

Bộ trưởng cho rằng TP.HCM đã không chặt chẽ trong quản lý biên chế, có phần buông lỏng dẫn đến là địa phương duy nhất trên cả nước còn tồn tại tình trạng này.

Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM Huỳnh Thanh Nhân cho biết TP.HCM hiện có số công chức, viên chức vượt 5.700 người so với số lượng được trung ương giao. Tuy nhiên, lượng viên chức chênh lệch đều đang làm việc, không phải dôi dư. Số biên chế tại địa phương nhiều hơn số lượng được trung ương duyệt có nguyên nhân từ việc tốc độ gia tăng dân số cao, số lượng bệnh viện, trường học tăng cao theo từng năm.

Hồi đầu năm, tại Hội nghị về kinh tế - xã hội TP, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên yêu cầu: Trong phòng chống dịch, TP đã bỏ ra 200% sức lực để chiến đấu thì giờ đây cũng phải bỏ ra 200% sức lực như thế để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Một lãnh đạo huyện Bình Chánh kể: Trước yêu cầu của bí thư, ông rất tâm đắc nhưng lo lắng. “Vì ở Bình Chánh, nếu chỉ làm 200% thì không thể hoàn thành nhiệm vụ, anh em lâu nay đã làm việc 400% rồi!” - vị lãnh đạo này nói.

Ở xã Vĩnh Lộc A, dân số gần 130.000 người nhưng biên chế chỉ hơn 20 người. Tính ra mỗi công chức phục vụ 6.000 dân. Tương tự, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, dân số cũng xấp xỉ 130.000 người với định biên cán bộ, công chức chỉ hơn 20 người.

Hai năm trước, vào tháng 5-2020, chủ tịch UBND TP đã có báo cáo gửi Chính phủ và Bộ Nội vụ. Theo đó, năm 2020, UBND TP.HCM được giao 10.405 công chức, 99.691 viên chức và 12.015 hợp đồng lao động, tổng cộng là 122.111 người. Nhiều năm liền TP không được tăng biên chế so với yêu cầu nhiệm vụ và tốc độ tăng dân số gây khó khăn khi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Với quy mô dân số gần 9 triệu dân, đòi hỏi phải có bộ máy, nhân sự thực hiện nhiệm vụ chính trị và quản lý nhà nước theo yêu cầu. Khối lượng công việc đối với công chức hành chính lúc đó thì một công chức phục vụ khoảng 1.117 người dân trên địa bàn TP.

Theo số liệu thống kê năm 2019, bình quân dân số trên một đơn vị hành chính cấp huyện của TP cao hơn so với bình quân dân số trên một đơn vị hành chính cấp huyện của cả nước là 239.015 người; bình quân dân số trên một đơn vị hành chính cấp xã của TP cao hơn so với bình quân dân số trên một đơn vị hành chính cấp xã của cả nước là 18.902 người.

TP.HCM là đô thị đặc biệt, quy mô và mật độ dân số trên 10 triệu dân, cao hơn dân số Hà Nội (khoảng 9 triệu dân - thời điểm năm 2020), tốc độ tăng trưởng luôn ở mức cao và là nơi đóng góp khoảng 1/3 ngân sách quốc gia. Thế nhưng năm 2020, Chính phủ giao biên chế cho TP thấp hơn biên chế của Hà Nội là 815 biên chế (7.227/8.042 biên chế).

Như vậy, các quy định về định biên cần phải được điều chỉnh.

Mặc dù, TP đã cố gắng thực hiện việc giảm biên chế công chức hằng năm theo nghị quyết của trung ương (giảm tối thiểu 2%) nhưng do nhu cầu thực tế tại TP thì số biên chế trong nhiều năm qua của TP vẫn luôn cao hơn so với số biên chế Thủ tướng Chính phủ và Bộ Nội vụ giao.

Có lẽ câu chuyện về “dôi dư công chức, viên chức” cầnđược nhìn nhận một cách bình tĩnh, toàn diện hơn. Nói về con số của đội ngũ, cần đặt nó trong tổng thể định lượng công việc. Như vậy sẽ động viên được cán bộ và cũng tạo điều kiện cho TP phục vụ tốt người dân, phát triển kinh tế -xã hội mạnh mẽ hơn, luôn làTP đầu tàu để đồng hành và đóng góp cùng cả nước.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.